Bị kiểm tra giấy tờ, dùng dao đâm Cảnh sát

Pháp luậtThứ Ba, 17/05/2011 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Khi tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Nam không chấp hành mà rút dao từ túi quần ra đâm...

(VTC News) - Khi tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Nam không chấp hành mà rút dao từ túi quần ra đâm...

Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối tượng Lê Hải Nam (SN 1985, trú ở 268C1 Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội chống người thi hành công vụ.
 Đối tượng Nam tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, vào 18h15 ngày 24/1/2011, Nam điều khiển xe máy mang BKS 30M-8670 đèo Nguyễn Thị Kim Ngân phía sau. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Khi đến trước cửa nhà số 20B phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm thì bị tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ. 
Không những không chấp hành mệnh lệnh, Nam còn rút dao dài 30cm, bản rộng 3cm, phần lưỡi dài 15cm từ túi quần bò khua về phía trước. Mục đích đe dọa tổ công tác. 
Đối tượng này đã dùng dao đâm vào tay của chiến sĩ CSCĐ Đông Thành Công gây chảy máu. Giật dùi cui điện đeo bên sườn của anh Công đập vào đầu chiến sĩ này, trúng mũ bảo hiểm làm gãy gậy. 
Tại phiên toà, đối tượng Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 năm tù.  

Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn