Bi kịch gia đình trong ngày Valentine

Pháp luậtThứ Năm, 18/02/2010 02:34:00 +07:00

Chỉ vì ghen tuông với chồng, Lê Thị Thuý Khoa đã gây ra vụ hỏa hoạn làm chết con trai mình...

Chỉ vì ghen tuông với chồng, Lê Thị Thuý Khoa đã gây ra vụ hỏa hoạn làm chết con trai mình...

21h ngày 14/2/2010, do mâu mâu thuẫn ghen tuông giữa Lê Thị Thuý Khoa (SN 1973, thường trú thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa) với chồng là Huỳnh Văn Ngó (SN 1968), Khoa đã mua 3 lít xăng đựng trong 2 túi nhựa để tự tử.

Thấy vậy Huỳnh Văn Hào (sinh năm 1995, con ruột của Khoa) và người hàng xóm Huỳnh Di (SN 1974) vào can ngăn, làm 2 túi xăng bị vỡ đổ vào người Khoa, Hào, Di. Cùng lúc, Khoa bật lửa ga làm xăng bùng cháy, anh Ngó vào dập lửa cũng bị cháy.

Hậu quả, cả 4 người Ngó, Khoa, Hào, Dì bị bỏng nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến l4h30 ngày 15/2/2010, Huỳnh Văn Hào chết vì vết thương quá nặng.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận
vtcnews.vn