Bi kịch cháu dùng dao đâm chết cô ruột

Pháp luậtThứ Năm, 22/12/2011 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Biên bản giám định pháp y cho thấy, Tuân có bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy, nên khả năng nhận thức bị hạn chế một phần.

(VTC News) - Chiều 21/12, TAND Hà Nội đã mở phiên xử và tuyên phạt Nguyễn Huy Tuân (SN 1980, trú tại phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 12 năm tù giam về hành vi giết người.

Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Huy Tuân là đối tượng nghiện ma tuý từ năm 1998 nên bị tâm thần hoang tưởng, nhiều lần phải điều trị tại Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai.

Tối 22/11, Tuân bỏ nhà đi khiến bố mẹ hắn phải nhờ bạn bè khuyên nhủ về nhà. Sang ngày 23/11, bà Nguyễn Thị Trang (57 tuổi, cô ruột của Tuân) đến nhà Tuân để dỗ hắn uống thuốc. Đúng lúc bố mẹ và cô đang ngồi nói chuyện thì hắn liền rút con dao chọc tiết lợn dọa.

Người cháu bị loạn thần đâm chết cô ruột "cô đơn" trong phòng xử.

Bố mẹ Tuân sợ hãi chạy lên gác, trong khi bà Trang ngồi lại, quỳ trước mặt Tuân nói “cô đây mà”. Hai người bạn của Tuân đến khuyên giải, Tuân dọa đâm cô mình khiến họ phải bỏ đi, tới công an phường Phạm Đình Hổ trình báo.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tổ chức lực lượng đến nơi thì cửa nhà đã đóng, bên trong Tuân cầm dao đi loanh quanh, chửi bới, còn bà Trang nằm dưới nền nhà máu chảy đầy người. Thấy cô ruột định bỏ chạy ra ngoài, Tuân đâm bà Trang liên tiếp.

Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát xịt hơi cay và dùng súng cùng các loại công cụ hỗ trợ, phá cửa xông vào khống chế hung thủ. Tuy nhiên bà Trang đã tử vong do mất nhiều máu và nhiều vết đâm khắp cơ thể.

Tại biên bản giám định pháp y cho thấy, Tuân có bị rối loạn thần do sử dụng ma túy, nên khả năng nhận thức bị hạn chế một phần.

Căn cứ vào các tình tiết trong vụ án, HĐXX nhận định việc loạn thần do bản thân bị cáo tự gây nên. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi gây ra cái chết cho bà Trang. Sau khi nghị án, tòa đã tuyên phạt Tuân 12 năm tù về tội giết người.

Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn