Bị khán giả nói ‘mặt quá ác, hợp với vai phản diện’, Cao Thiên Trang nói gì?

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/11/2019 11:19:00 +07:00

Lần đầu tham gia bộ phim điện ảnh, người Cao Thiên Trang bị khán giả nhận xét "mặt quá ác, hợp với vai phản diện".

Sau khi phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ của đạo diễn Lương Mạnh Hải công chiếu, Cao Thiên Trang cũng là cái tên được chú ý bên cạnh Minh Tú.

Là một người mẫu xuất thân từ Vietnam’s next top model và là một blogger du lịch, Cao Thiên Trang không dừng lại mà tiếp tục thử sức với phim ảnh.

Trong phim, Cao Thiên Trang đối đầu với Minh Tú và vai diễn của cô là vai phản diện. Nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đa số đều nhận xét “mặt Cao Thiên Trang quá ác và cực kì phù hợp với vai diễn”, nữ người mẫu cảm thấy vui và hạnh phúc.

Tuy nhiên, cô xem đó là động lục để phấn đấu bởi một vai diễn không thể hiện hết những gì có trên chặng đường sắp tới.

caothientrang (2)

Cao Thiên Trang đóng vai phản diện, hãm hại Minh Tú.

Được biết, thời gian qua vì quyết tâm với ước mơ diễn xuất của mình, Cao Thiên Trang không ngần ngại đi thử vai, từ các dự án web drama của những đạo diễn trẻ ít danh tiếng cho đến những dự án lớn như Thanh Sói của Ngô Thanh Vân hay mới đây nhất là Ngủ cùng dao mổ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Ở mỗi lĩnh vực mới, mình luôn là người mới. Tất cả những gì có được từ lĩnh vực cũ mà cụ thể là người mẫu, tôi quyết định để qua một bên, dọn mình lại thành một người mới và chắt chiu mỗi cơ hội.

Tôi nhìn nhận mỗi cơ hội như vậy không chỉ là cơ hội mà còn là những lớp học ngắn để cho tôi thêm kiến thức, thêm kĩ năng cũng như phát triển các mối quan hệ để mở ra những cơ hội mới trong những lĩnh vực mới.

Kết quả casting có như thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không ngần ngại xuất hiện tại các buổi thử vai mới để tìm kiếm cơ hội cho mình” – Cao Thiên Trang chia sẻ.

caothientrang (1)

 

Ngoài công việc của một người mẫu – blogger du lịch, Cao Thiên Trang cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội khi từng lo toàn bộ học phí cho một cô bé ở Sóc Trăng có thể hoàn thành giấc mơ trở thành cô giáo của mình.

Cao Thiên Trang tâm sự: “Cuộc đời cho tôi may mắn, tôi cũng nên chia sẻ những may mắn đó với các mảnh đời bất hạnh hơn. Tôi không phải là một cô gái giàu có nhưng cô sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của mình và theo cách tôi ô cho rằng là sự ươm mầm cho một tương lai phát triển hơn, bền vững hơn”.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn