Đi báo công an bị cướp điện thoại, lại bị cướp luôn xe máy

Pháp luậtThứ Sáu, 30/06/2017 14:50:00 +07:00

Nam thanh niên trên đường đi báo công an sau khi bị 12 đối tượng tấn công, cướp điện thoại thì bị đúng nhóm cướp này tấn công, dùng kiếm, mã tấu chém liên tiếp vào người, cướp xe máy tẩu thoát.

Chiều 30/6, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một băng cướp thiếu niên chuyên dùng dao kiếm gây án hết sức táo tợn trên địa bàn.

Nhóm đối tượng này gồm: Lê Tuấn Thanh (SN 2000, cùng ngụ quận Tân Phú), Lưu Tấn Lộc (SN 2002, ngụ huyện Bình Chánh), Lê Minh Nhật (SN 2001, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Nhật Thanh (SN 1999), Lê Thanh Tùng (SN 2002); Trương Văn Đạo (SN 2001), Đoàn Đăng Khoa (SN 2000), Võ Văn Tiến (SN 1998), Phan Tấn Danh (SN 2002), Đặng Xuân Xinh (SN 2001), Lê Tuấn Hải (SN 2001) và Lầu Phương Thành Nhân (SN 2002).

Video: Treo túi xách trên xe máy, người phụ nữ bị cướp giật ngã văng ra đường

Tất cả 12 đối tượng trong băng cướp này đều là những thiếu niên sớm ăn chơi lêu lổng, sa vào ma túy, nghiện games… nên khi hết tiền tiêu xài đều rất manh động trong việc dùng vũ khí uy hiếp người đi đường để cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 3h ngày 27/6, anh Trương Minh Tâm (quận Bình Tân) đi bộ trên đường Tân Hương, phường Tân Quý (Tân Phú), khi đến trước địa chỉ số nhà 103/20 thì bị một nhóm đối tượng xông vào đánh hội đồng tới tấp. Sau khi gây án, nhóm này cướp chiếc ĐTDĐ OPPO F3 của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau đó, anh Tâm liền về phòng trọ cùng bạn là anh Đặng Văn Hậu, cả hai cùng nhau chạy xe máy mang BKS: 59S1-67192  đến công an trình báo vụ việc .

Tuy nhiên, khi vừa tới đường Tân Hương (phường Tân Phú) thì lại gặp nhóm cướp này. Thấy Tâm và Hậu, chúng liền chặn đường, sau đó rút dao và mã tấu đuổi đánh cả 2 người.

Chạy tới trước nhà số 376 đường Tân Hương thì Tâm và Hậu bị nhóm cướp bắt kịp. Sau đó chúng dùng kiếm chém một nhát vào vai của Hậu, Tâm cũng bị các đối tượng dùng hung khí chém trúng tay và chân.

149879931769165-1--1-

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. 

Bị tấn công, hoảng sợ nên Hậu và Tâm bỏ xe chạy thoát thân. Thấy vậy, nhóm cướp quay lại lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát. 

Nhận được tin báo, công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ toàn bộ nhóm cướp thiếu niên này. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, sau khi cướp được chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân, chúng đã đem bán rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Hiện, Công an quận Tân Phú đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn