Bị hại tức giận đập vỡ bàn, cửa kính tòa án tỉnh

Pháp luậtThứ Ba, 15/03/2016 05:00:00 +07:00

Tức giận vì tòa hủy bản án để điều tra lại, bị hại dùng mũ bảo hiểm đập vỡ bàn, cửa kính hội trường ở trụ sở TAND tỉnh Quảng Nam.

Tức giận vì tòa hủy bản án để điều tra lại, bị hại dùng mũ bảo hiểm đập vỡ bàn, cửa kính hội trường ở trụ sở TAND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15/3, cơ quan chức năng của TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục làm rõ hành vi của ông Nguyễn Khắc Hiếu (60 tuổi) về việc đập bể bàn và cửa kính của trụ sở TAND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Hiếu (ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến TAND tỉnh Quảng Nam để phản ứng bức xúc. Sau khi nói chuyện với lãnh đạo tòa, ông Hiếu ra sảnh tòa án đập vỡ bàn kính, gây náo loạn.
Cửa kính và kính bàn của TAND Quảng Nam bị ông Hiếu đập bể do bức xúc.
Cửa kính và kính bàn của TAND Quảng Nam bị ông Hiếu đập bể do bức xúc. 
Một cán bộ của TAND tỉnh cho hay: “Hôm qua (14/3), sau khi nghe chủ tọa phiên phúc thẩm tuyên hủy bản án để điều tra lại, ông Hiếu phản ứng mạnh mẽ. Ông ấy dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính hội trường, đập méo cửa chính, sáng nay (15/3) ông ấy tiếp tục đến tòa phản ứng…”.

Theo tìm hiểu của PV, ông Hiếu là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra cách đây 5 năm. Người đàn ông bị đánh thương tật 41%, liệt nửa người, phải dùng đến nạng gỗ nói rằng: “Tôi không thể chờ đợi được nữa để theo đuổi vụ án, khánh kiệt rồi…”.
Cửa kính và kính bàn của TAND Quảng Nam bị ông Hiếu đập bể do bức xúc.
Cửa kính và kính bàn của TAND Quảng Nam bị ông Hiếu đập bể do bức xúc. 
Theo hồ sơ vụ việc, ông Hiếu và ông Trịnh Xuân Hiền (52 tuổi, trú cùng xã) có mâu thuẫn với nhau. Tối 9/11/2011, giữa hai người xảy ra xô xát, ông Hiền sau đó gọi 3 người hàng xóm là Nguyễn Thanh Cường (25 tuổi), Hoàng Tấn Quốc (27 tuổi) và ông Nguyễn Cân dùng đèn pin, tuýp sắt vây đánh khiến ông Hiếu bị trọng thương. Các bác sĩ xác định ông Hiếu bị chấn thương sọ não, vỡ bàng quang, đứt dây chằng chéo chân trái.

Hơn một năm sau, vụ việc mới được Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra. Sau đó,TAND huyện Thăng Bình nhiều lần đưa vụ án ra xét xử, nhưng cho rằng thiếu nhân chứng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên tạm hoãn hoặc trả hồ sơ. Vụ việc kéo dài dai dẳng, gần 10 phiên tòa diễn ra nhưng vẫn không xong.

Đến tháng 12/2015, TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt Trịnh Xuân Hiền 5 năm tù và Nguyễn Thanh Cường 2 năm tù. Cho rằng mức án quá nhẹ, bị hại Hiếu kháng cáo. Còn Hiền và Cường cũng kêu oan và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Video: Người đàn ông giận vợ, đập phá xe buýt
Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn