Bi hài chuyện thí sinh hoa hậu bị bỏ đói, ăn bốc

Hoa hậuThứ Bảy, 12/11/2022 07:11:06 +07:00

Thí sinh Hoa hậu Trái Đất đóng 2.000 USD phí tham gia nhưng phải ăn bốc, ngủ ở khách sạn 3 sao và chen chúc nhau trên tàu điện ngầm để di chuyển đến điểm ghi hình.

Chưa bao giờ những đấu trường nhan sắc với tên gọi rình rang như thể mang tầm quốc gia, châu lục, quốc tế, hoặc toàn cầu... lại nhiều đến vậy. Thế nhưng, quy mô và chất lượng nhiều cuộc thi lại quá tệ.

Ngay đến những người trong giới cũng thấy loạn vì quá nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ được tổ chức liên tục. Nhiều khán giả nói rằng dù không phân biệt được hoa hậu cuộc này khác người đẹp đăng quang cuộc kia ở điểm nào. Song, họ có thể nhớ rõ tên đấu trường bị dính phốt.

Thí sinh tố bị đối xử tệ

Mới đây, Miss Planet International (Hoa hậu Hành tinh Quốc tế) - một đấu trường có tên gọi khá lạ lẫm với số đông người yêu sắc đẹp - bỗng chốc trở thành tâm điểm khi bị thí sinh tố cáo có dấu hiệu lừa đảo.

Tamila Sparrow, đại diện Cộng hòa Czech, không thể chờ đến đêm chung kết 20/11 để biết người nào đăng quang. Vì quá bức xúc, cô quyết định lên tiếng trên Instagram rằng toàn bộ 35 thí sinh đang mắc kẹt ở Uganda, nơi diễn ra cuộc thi, và bị ban tổ chức bỏ mặc như "đem con bỏ chợ".

"Tôi phải xin lỗi, nhưng không may là chúng tôi đã bị lừa. Chúng tôi không có nổi 10% hoạt động trong cuộc thi, chúng tôi bị họ bỏ mặc, không có chỗ ở lẫn thức ăn", người đẹp viết trên trang cá nhân.

Cô còn kể đã làm việc với sở cảnh sát Kampala trong vài giờ để kiện những người đứng sau Miss Planet International là Wilbert Tolentino và Shandy Montecarlo Lim, yêu cầu họ phải có trách nhiệm với thí sinh.

Bi hài chuyện thí sinh hoa hậu bị bỏ đói, ăn bốc - 1

Tamila Sparrow đã làm việc với cảnh sát về lùm xùm trong cuộc thi Miss Planet International. (Ảnh: @tamila_sparrow)

Vụ việc trên làm gợi nhớ tình trạng tương tự trong cuộc thi Miss Heritage Global (Hoa hậu Di sản Thế giới). India Times đưa tin do không thu hút được tài trợ nên ban tổ chức thiếu kinh phí chi trả các nhu cầu cơ bản của thí sinh. Tờ báo này cho hay đại diện các nước bị bỏ đói và không có phương tiện di chuyển từ điểm này sang nơi khác.

Ngay cả cuộc thi lớn, nằm trong Big 6 như Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) cũng bị tố bạc đãi thí sinh. Năm 2015, Leyli Chupani - Hoa hậu Kurdistan - kể bị bỏ đói, bị bệnh vẫn phải tham gia hoạt động của ban tổ chức và bị đối xử bằng thái độ hằn học khi quyết định không theo lịch trình.

Trước khi rút lui, Leyli đăng dòng trạng thái dài có nội dung: "Chúng tôi không được ăn uống, ngủ đầy đủ. Cơ thể không thể chịu đựng được vì thế tôi phải nhập viện. Bác sĩ nói tình trạng của tôi nguy hiểm và phải ăn, uống thật nhiều. Chủ tịch Miss Grand cũng có mặt và nghe kết luận của bác sĩ nhưng vẫn bắt tôi dậy sớm vào sáng hôm sau và tham gia hoạt động như bình thường".

Bi hài chuyện thí sinh hoa hậu bị bỏ đói, ăn bốc - 2
Bi hài chuyện thí sinh hoa hậu bị bỏ đói, ăn bốc - 3

Hình ảnh thí sinh Miss Earth 2018 ăn bốc bị đánh giá mất vệ sinh.

Theo The Manila Times, Miss Earth đáng bị mổ xẻ nhất. Có những năm thí sinh Hoa hậu Trái Đất đóng hơn 2.000 USD phí tham gia nhưng chỉ được ngủ ở khách sạn 3 sao, chen chúc nhau trên tàu điện ngầm để di chuyển đến điểm quay hình. Càng thất vọng hơn, họ phải tạo dáng chụp hình trước backdrop nhàu nát.

Hình ảnh trong mùa giải 2018 (năm Phương Khánh đăng quang) cho thấy dàn thí sinh đứng vây kín bàn ăn được bày biện cẩu thả, mất vệ sinh. Trên bàn ăn có cơm nắm, thịt gà rán, nước lọc, chuối, dưa hấu... song không hề xuất hiện vật dụng ăn uống như dao, thìa, muỗng, đũa. Vì thế, thí sinh buộc phải ăn bằng tay.

Đó không phải lần đầu Miss Earth dính bê bối, bị tung bằng chứng đối xử tệ với các người đẹp. Có năm, họ không cung cấp đủ bữa ăn tối thiểu, chỉ có mì với sốt cà chua, dẫn đến việc vài người đẹp phải tự bỏ tiền để gọi đồ ăn ở ngoài.

Madina Hamidi, đại diện Bỉ, từng công khai hình ảnh khẩu phần ăn chỉ có cơm trắng, vài miếng thịt và nước tương được đựng trong hộp xốp. "Chẳng có gì ngạc nhiên về việc tôi bị ốm tại cuộc thi", Madina ám chỉ suất cơm hộp nghèo nàn là nguyên nhân khiến cô phải gặp bác sĩ trong thời gian ở Philippines.

Thiếu đầu tư trong cách tổ chức

Trên diễn đàn Missosology, Global Beauties, nhiều bình luận chê việc thi hoa hậu ào ạt kéo theo sự xuống cấp ở khâu tổ chức, chất lượng và quá trình lựa chọn thí sinh cũng như scandal sau chung kết... Nhiều cuộc bị khán giả chỉ trích tổ chức sơ sài, thiếu chuyên nghiệp.

Một lần nữa, Miss Earth lại bị réo tên. TheManila Times cho hay vì thiếu kinh phí, ban tổ chức từng phải mượn Bảo tàng Quốc gia Philippines, sân khấu trường Đại học Quốc gia Philippines để dựng không gian biểu diễn. Sân khấu ọp ẹp khiến cuộc thi không thoát khỏi mác ao làng.

Mang tầm vóc quốc tế nhưng Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) khép lại hồi giữa tháng 10 trong sự thất vọng lớn. Sân khấu chung kết đơn giản đến mức sơ sài với vài bục đứng dành cho thí sinh, trong khi hệ thống đèn LED kém chất lượng và thiếu số lượng.

Nhìn toàn cảnh sân khấu, các thí sinh đứng sau hoàn toàn không được ánh sáng chiếu tới. Dù trang điểm, chuẩn bị váy áo lộng lẫy, họ vẫn chìm nghỉm giữa dàn đối thủ may mắn "ăn" được ánh đèn. Và không chỉ hình ảnh, khâu chọn âm thanh cũng gây thất vọng.

Bi hài chuyện thí sinh hoa hậu bị bỏ đói, ăn bốc - 4
Bi hài chuyện thí sinh hoa hậu bị bỏ đói, ăn bốc - 5

Sân khấu bán kết Miss Universe 2019 (trái) và vòng thi phụ ở Miss Supranational 20222 bị chê sơ sài, không xứng tầm quốc tế. (Ảnh: Miss Universe/Miss Supranational)

Miss Supranational 2022, cuộc thi Kim Duyên đăng quang Á hậu 2, hay mùa giải Miss Universe 2019 đều khiến người xem chán ngán với sân khấu hình chữ T ọp ẹp trong các vòng trước chung kết. Do thiếu không gian, thí sinh phải đứng chen chúc nhau.

Hoặc ở Miss World 2018, những tưởng mùa giải sẽ khép lại trong êm đẹp thì ở khoảnh khắc đăng quang, khán giả phải chứng kiến đại diện Mexico ngồi trên chiếc ghế nhựa đơn điệu và nhỏ bé.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn