Bị “giỡn mặt”, một 9x ném chết tình địch

Pháp luậtThứ Hai, 01/03/2010 06:16:00 +07:00

Khi gặp nhau, Hùng tỏ thái độ chọc ghẹo Huy bằng cách điều khiển xe chở Tiên vòng lên vòng xuống nhiều lần để Huy trông thấy rồi bỏ chạy về hướng xã Diên Phước.

Khi gặp nhau, Hùng tỏ thái độ chọc ghẹo Huy bằng cách điều khiển xe chở Tiên vòng lên vòng xuống nhiều lần để Huy trông thấy rồi bỏ chạy về hướng xã Diên Phước. Bực tức và cho rằng tình địch dám “giỡn mặt”, Huy rủ các “chiến hữu” Công và Vinh đánh trả thù.

Một thanh niên phạm tội tại huyện Diên Khánh 
Ngày 27 - 2, Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thành Huy, sinh năm 1993, trú xã Diên Phước, huyện Diên Khánh cùng đồng bọn về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, vào ngày 21 - 2, Phạm Thành Huy cùng nhóm bạn Trần Thúc Vinh, sinh năm 1991, Nguyễn Thành Công, sinh năm 1991 cùng trú xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, đi xe đạp từ xã Diên Phước đến xã Diên Thọ chơi. Khi đến đường Tỉnh lộ 2, gần trụ sở UBND xã Diên Thọ, Huy và Vinh gặp Ngô Quốc Hùng, sinh năm 1990, người cùng xã, đang chở Nguyễn Thị Mỹ Tiên đi ngược chiều.

Khi gặp nhau, Hùng tỏ thái độ chọc ghẹo Huy bằng cách điều khiển xe chở Tiên vòng lên vòng xuống nhiều lần để Huy trông thấy rồi bỏ chạy về hướng xã Diên Phước. Bực tức và cho rằng tình địch dám “giỡn mặt”, Huy rủ các “chiến hữu” Công và Vinh đánh trả thù.

Khi cả ba đến gần trụ sở UBND xã Diên Phước, Công điều khiển xe vượt qua Hùng rồi nhảy xuống chặn đầu. Cùng lúc này, Huy cầm viên gạch mang theo ném mạnh vào bụng Hùng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng Hùng đã tử vong sau hơn một ngày điều trị. Hiện, Công an huyện Diên Khánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Công an TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn