Bị gái bán dâm lừa, nghĩ kế đâm kẻ lừa đảo rồi tự tử

Pháp luậtThứ Hai, 05/12/2011 08:17:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi thỏa mãn xong, người thanh niên phát hiện bị gái mại dâm lục túi lấy 1,8 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ.

(VTC News) – Sau khi thỏa mãn xong người thanh niên phát hiện bị gái mại dâm lục túi lấy 1,8 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ. Cay cú, người này liền gạ gái bán dâm đến nhà nghỉ đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 4/12, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa phát lệnh bắt đối tượng Tô Văn Thảo (23 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú Quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm chị Cao Thị Huyền (25 tuổi, quê ở tỉnh An Giang, ngụ huyện Hóc Môn), là tiếp viên quán cà phê Huynh Đệ (ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn).

Theo hồ sơ vụ án, “hám của lạ” Thảo đến Quốc lộ 22, khu vực An Sương tìm gái để mua dâm. Sau khi thỏa mãn, Thảo phát hiện bị gái bán dâm lục túi lấy 1,8 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ.

Cay cú, Thảo liền chạy về nhà giấu dao trong người đến khu vực trên tìm gái bán dâm lấy tài sản của mình để trả thù. Thảo đón xe ôm đến quán cà phê Huynh Đệ (tại ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn) rồi gạ Huyền (là tiếp viên của quán cà phê) đi bán dâm.

Đến khoảng 22h00’ cùng ngày, tại nhà nghỉ Phương Thanh (số 57/6, ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn), Thảo không “vui vẻ” mà dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực Huyền gây thương tích nặng.

Gây án xong, Thảo dùng dao tự đâm vào hông, cắt đứt động mạch chủ ở tay để tự sát. Lúc này nhân viên nhà nghỉ Phương Thanh phát hiện liền gọi điện báo Công an xã Xuân Thới Đông đưa Thảo, Huyền đi cấp cứu. Qua làm việc Thảo đã thừa nhận hành vi trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn