Bị ép bán dâm, nữ tiếp viên đâm trọng thương bà chủ

Pháp luậtThứ Tư, 18/06/2014 11:00:00 +07:00

Cô nhân viên trẻ khai rằng bị bà chủ ép bán dâm nhiều lần nên búc xúc lấy dao đâm.

Cô nhân viên trẻ khai rằng bị bà chủ ép bán dâm nhiều lần nên búc xúc lấy dao đâm.

Ngày 17/6, Công an quận 2 (TP HCM) đã khởi tố, bắt giam Lê Thị Minh Anh (21 tuổi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ảnh minh họa 

Theo cơ quan điều tra, Minh Anh là nhân viên của tiệm cắt tóc Diễm My trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, quận 2). Trong quá trình làm việc, cô nhân viên này đã mâu thuẫn với chị Lê (32 tuổi), chủ tiệm.

Mới đây, trong một lần cự cãi, Minh Anh đã dùng dao đâm bà chủ gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu còn cô gái trẻ bị cảnh sát tạm giữ.

Tại cơ quan điều tra, nữ nhân viên cho biết bị chủ nhiều lần ép đi bán dâm nên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, không kìm chế được nên đã dùng dao đâm.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ lời khai của Anh.

Theo Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn