Bị đuổi ra khỏi nhà vì đẻ sinh đôi nhưng... khác bố

Sức khỏeThứ Hai, 01/02/2010 12:29:00 +07:00

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì cặp song sinh vừa ra đời của cô có hai người bố khác nhau, “quan hệ” với cô cùng một ngày.

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì cặp song sinh vừa ra đời của cô có hai người bố khác nhau, “quan hệ” với cô cùng một ngày.

Người phụ nữ 24 tuổi, sống ở Istanbul, được gọi là CK, đã quan hệ tình dục với cả chồng và người tình cùng một ngày và cặp song sinh cũng được thụ thai vào cùng ngày đó.

Ngay sau khi sinh, CK nhận ra một trong hai đứa trẻ trông giống với người tình của mình và cô thực sự hoảng loạn nên đã bỏ lại cặp song sinh cho chồng chăm sóc. Người chồng quyết định đi xét nghiệm DNA sau khi được hàng xóm tiết lộ về sự phản bội của vợ mình.

Tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ kết quả kiểm tra DNA khẳng định, một trong hai bé trai sinh đôi là con của người khác. Tờ báo này cũng cho biết, người chồng đã đuổi vợ và đứa con của người tình ra khỏi nhà. CK muốn quay trở lại nhà cha mẹ đẻ nhưng cũng không được chào đón. Hiện CK sống tại khu nhà tạm dành cho phụ nữ vô gia cư, còn đứa trẻ được Chính phủ chăm sóc.

CK bắt đầu mối tình vụng trộm với một người đàn ông đã có gia đình từ 6 năm trước. Khi gia đình của cô biết được điều này, họ đã buộc cô phải lấy người chồng hiện tại. Tuy nhiên, CK vẫn tiếp tục mối quan hệ với người mình yêu.

Theo các bác sĩ, song sinh khác bố này là một hiện tượng rất hiếm gặp, được gọi là bội thụ tinh khác kỳ.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn