Bị đuổi ra khỏi nhà, con rể sát hại bố vợ

Pháp luậtThứ Ba, 14/01/2014 06:00:00 +07:00

Bức xúc trước việc bị cha vợ chửi mắng đuổi đi, Văn dùng dao đâm trúng nách ông Lớn, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bức xúc trước việc bị cha vợ chửi mắng đuổi đi, Văn dùng dao đâm trúng nách ông Lớn, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 13.1, TAND tỉnh Long An đưa vụ án con rể giết cha vợ ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Văn (quê ở Bến Tre), lấy vợ và ở rể tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành. Xét thấy hành vi của bị cáo Văn là rất nguy hiểm cho xã hội, tòa đã tuyên phạt bị cáo Văn 20 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 12.9.2013, sau một chầu nhậu, Văn về nhà ăn cơm với vợ con. Trong lúc đang ăn, hai con của Văn đùa giỡn và bị Văn la mắng. Nghe Văn la lối, ông Võ Văn Lớn - cha vợ Văn - liền chửi mắng con rể. Hai bên cự cãi nhau càng lúc càng căng thẳng hơn, ông Lớn buông lời đuổi con rể ra khỏi nhà.

Bức xúc trước việc bị cha vợ chửi mắng đuổi đi, Văn bước đến đầu tủ lấy con dao cầm trên tay, đứng đối diện với ông Lớn. Ông Lớn thấy vậy liền lên tiếng thách thức. Vợ Văn can ngăn, Văn gạt tay làm vợ té ngã rồi dùng dao đâm trúng nách ông Lớn.

Chị Thúy giật con dao từ tay Văn quăng ra sân và tri hô. Chị Võ Thị Mỹ Hiền và anh Huỳnh Công Minh nhà gần đó chạy đến cùng Văn đưa ông Lớn đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong trên đường đi đến Bệnh viện huyện Châu Thành.

Tại phiên tòa, bị cáo Văn khai nhận hành vi tội lỗi do mình gây ra đúng như cáo trạng VKS nêu, nguyên nhân do mâu thuẫn nhất thời, bị cha vợ chửi và bị cáo đã uống rượu say dẫn đến phạm tội.

Theo Dân việt
Bình luận
vtcnews.vn