Bị đồn là người thứ 3 phá gia đình Quang Huy, Bảo Anh thuê luật sư

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 26/10/2018 07:46:00 +07:00

Nữ ca sĩ lo ngại hình ảnh và danh dự cá nhân của cô có thể bị hủy hoại khi bị đồn là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình Quang Huy - Phạm Quỳnh Anh.

Trong những ngày qua, thông tin đạo diễn Quang Huy và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chính thức ly hôn đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Trước khi đệ đơn lên tòa án, họ đã có một năm sống ly thân. 

"Chúng tôi đã gửi đơn ly hôn lên tòa án nhân dân quận 3 và mới có giấy thông báo thụ lý vào tuần trước", Quang Huy xác nhận.

Những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân của "ông bầu" Quang Huy với nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đều được khán giả quan tâm, tìm hiểu. Có nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình cựu thành viên H.A.T. Vài ý kiến nghi ngờ việc có người thứ 3 xen vào khiến gia đình hai người tan vỡ. 

pham quynh anh quang huy ly hon 10

Bảo Anh bị cho là nguyên nhân khiến gia đình Quang Huy - Phạm Quỳnh Anh tan vỡ.

Sự nghi ngờ càng tăng cao sau khi cuộc hội thoại, nữ ca sĩ Bụi bay vào mắt thừa nhận chồng có mối quan hệ ngoài luồng trong thời gian hai người xảy ra bất hòa. 

Bên cạnh đó, vài trang tin viết người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh là nữ ca sĩ Bảo Anh.

Phản ứng lại, Bảo Anh tỏ ra rất bức xúc. Cô kể rất mệt mỏi vì bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt.

Đại diện truyền thông của Bảo Anh xác nhận nữ ca sĩ đã ủy quyền cho luật sư để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo người đại diện, nữ ca sĩ 26 tuổi lo lắng hình ảnh và danh dự cá nhân của cô có thể bị hủy hoại nếu tin đồn thất thiệt tiếp tục được phát tán.

pham quynh anh quang huy ly hon 10

Luật sư của Bảo Anh đã gửi công văn yêu cầu gỡ bỏ các bài đăng sai sự thật về nữ ca sĩ.

Thêm vào đó, Bảo Anh cho biết đơn vị truyền thông trên không xác nhận lại thông tin với nữ ca sĩ trước khi đăng tải bài viết. Bảo Anh cho rằng điều này dẫn đến việc đưa tin sai lệch, làm ảnh hưởng nhân phẩm và uy tín của cô.

Trong công văn do luật sư của Bảo Anh soạn thảo, nữ ca sĩ yêu cầu tháo gỡ những bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật trong vòng 48 giờ. Sau thời gian trên, nếu đơn vị này không đưa ra phản hồi thỏa đáng, nữ ca sĩ sẽ khởi kiện lên tòa án vì tội xúc phạm uy tín và nhân phẩm.

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn