Bị doanh nghiệp bội tín, nông dân nhận án tù

Pháp luậtThứ Bảy, 23/03/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều lần bị doanh nghiệp thủy sản bội tín, người nuôi cá lấy tài sản trong nhà máy để trừ nợ nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(VTC News) - Nhiều lần bị doanh nghiệp thủy sản bội tín, người nuôi cá lấy tài sản trong nhà máy để trừ nợ nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiều ngày 22/3, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Phạm Thị Mai, 42 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) mức án 7 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản. Cùng bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, ngụ Thốt Nốt) lĩnh 1 năm tù.
Mai bị bệnh được HĐXX cho phép ngồi nghe tuyên án. Ảnh: Ái Nam 
Theo HĐXX, năm 2009 bà Mai bán cá cho doanh nghiệp Vạn Hưng ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Đến đầu năm 2011 Vạn Hưng còn nợ Mai hơn 1,6 tỷ đồng nên chủ doanh nghiệp bán nhà máy cho chủ nợ. Trong đó, tiền nợ cá được chuyển thành tiền cọc.

Hợp đồng ghi rõ sau một tháng kể từ ngày 20/1/2011, nếu Vạn Hưng không bán được nhà máy thủy sản để lấy tiền trả nợ thì phải bàn giao hết tài sản tại nhà máy cho Mai. Tuy nhiên, đến hẹn mà giám đốc Huỳnh Dù Táng lánh mặt, gây khó cho chủ nợ.

Lúc này, bà Mai biết toàn bộ nhà máy đã được Táng thế chấp cho quỹ tính dụng lấy 4 tỷ đồng. Mai bức xúc cho người lấy nhiều tài sản trừ nợ có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. Vài ngày sau, Tùng đến lấy tài sản trừ nợ nhưng giá trị chỉ có trên 72 triệu đồng nên lĩnh án ít hơn Mai.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn