Bị đo nồng độ cồn, nam thanh niên ném điện thoại, đánh CSGT

Thời sựChủ Nhật, 09/04/2017 15:55:00 +07:00

Điều khiển xe máy chạy quá tốc độ, bị yêu cầu dừng xe kiểm tra và đo nồng độ cồn, nam thanh niên hung hăng ném điện thoại và đánh vào người CSGT.

Ngày 9/4, Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nhan Hồng Phong (sinh năm 1979, ngụ quận 5, TP. HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

17857354_2274864336072862_1820194949_n

 Nhan Hồng Phong bị tạm giữ vì chống đối lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Quang Hải)

Trước đó, chiều 8/4, CSGT Cát Lái thuộc Phòng PC67 triển khai chuyên đề đi ngược chiều, chạy quá tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ (phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM).

Qua hình ảnh camera, CSGT phát hiện Phong điều khiển xe máy chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Trong quá trình kiểm tra, Phong không xuất trình được các giấy tờ như CMND, bằng lái. Khi yêu cầu được kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên này có thái độ chống đối, chửi bới lực lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Liên tục trong gần một giờ đồng hồ, Phong văng tục to tiếng và xô đẩy một CSGT. Thấy Phong thiếu hợp tác, Trung tá Bùi Minh Phước – Đội phó CSGT Cát Lái tới khuyên can, xử lý thì Phong liền ném điện thoại và lao tới đánh vào người anh Phước.

17857828_2274864319406197_488703306_n

 Phong liên tục chống đối lực lượng chức năng, ném điện thoại và đánh vào người một CSGT.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa Phong về trụ sở Công an phường An Lợi Đông (quận 2, TP.HCM) để tiếp tục giải quyết.

Tại đây, Phong tiếp tục biểu hiện thái độ chống đối. Sau thời gian thuyết phục, người này đồng ý đo nồng độ cồn. Kết quả đo nồng độ cồn là 0,565 mlg/lít khí thở vượt quá cho phép.

Công an quận 2 sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phong để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Video: Người đàn ông đoạt gậy điều khiển, cầm mũ bảo hiểm dọa đánh CSGT 

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn