Bị đánh vì ném tiền cát xê vào mặt nữ ca sĩ

Pháp luậtThứ Năm, 01/11/2012 08:31:00 +07:00

Tuy nhiên chưa hết giờ theo "hợp đồng", hai ca sĩ đã xin về trước. Chị Ngà không đồng ý nên to tiếng, cầm tiền vứt vào mặt một cô...

Huy hùng hổ xông vào hành hung chị Ngà khi hay tin cô đã cãi nhau, ném tiền vào mặt người tình của mình.

Ngày 31/10, VKSND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Huy (25 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, ngày 20/10/2011, chị Ngà thuê 2 nữ ca sĩ nghiệp dư đến tiệc thôi nôi của người quen với thỏa thuận hát từ 18h đến 20h, tiền công tổng cộng 600.000 đồng.

Tuy nhiên chưa hết giờ theo "hợp đồng", hai ca sĩ đã xin về trước. Chị Ngà không đồng ý nên to tiếng, cầm tiền vứt vào mặt một cô...

Nữ ca sĩ tức giận gọi điện cho người yêu là Huy đến đón và kể lại sự việc. Huy rủ thêm Huỳnh Trường Hưng cùng đi tìm chị Ngà để “nói chuyện”. Gặp nhau, hai bên tiếp tục cự cãi. Thấy người tình bị đánh, Huy xông đến đấm đá Ngà khiến chị bất tỉnh. Trong khi đó, Hưng rút dao đâm người giúp việc của chị Ngà. Các nạn nhân bị thương tật 4-7%.

Cảnh sát sau đó bắt Huy, còn Hưng vẫn đang bị truy nã.

Sao Ma/ VNE

Bình luận
vtcnews.vn