Bị đánh dằn mặt, đâm 'đại ca' tử vong

Pháp luậtThứ Sáu, 25/04/2014 12:07:00 +07:00

Sau nhiều lần chiêu dụ về làm đàn em dưới trướng của mình nhưng Minh đều khước từ nên Thắng đã 3 lần đánh Minh để dằn mặt.

Ngày 24/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hoàng Minh (SN 1981, trú tại quận 8, TP HCM) mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Ngô Hoàng Minh và Thái Văn Thắng (SN 1974) có mối quan hệ quen biết với nhau. Sau nhiều lần chiêu dụ về làm đàn em dưới trướng của mình nhưng Minh đều khước từ nên Thắng đã 3 lần đánh Minh để dằn mặt.
Bị cáo Minh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 

Đỉnh điểm vào khoảng 14h ngày 28/4/2013, Minh đang nói chuyện với bạn tại bãi đất trống ở phường 15, quận 8 thì Thắng đến, bất ngờ đá vào mặt Minh một cái và chửi thề.

Tức giận, Minh đứng dậy phản ứng nhưng được mọi người can ngăn. Về đến nhà, Minh lấy dao rồi đến đầu hẻm 296 đường Lê Hữu Phước (quận 8) gặp Thắng, hai người xông vào ẩu đả.

Trong lúc giằng co, Minh dùng dao đâm Thắng hai nhát, làm Thắng chết do thủng phổi, thủng tim. Ngày 29/4/2013, Minh đến Công an quận 8 đầu thú.

Theo PL TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn