Bị đâm thủng ngực vì dẫm lên chân một thanh niên

Pháp luậtThứ Tư, 13/04/2016 12:07:00 +07:00

Vô ý đạp trúng chân một thanh niên, Chánh bị một nhóm người đánh hội đồng rồi bị đâm thủng ngực bằng dao.

Vô ý đạp trúng chân một thanh niên, Chánh bị một nhóm người đánh hội đồng rồi bị đâm thủng ngực bằng dao. 

Chiều 12/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, vụ ẩu đã trong hội chợ đã làm nạn nhân Nguyễn Minh Chánh (23 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) tử vong.
Chánh bị nhóm thanh niên đánh hội đồng
Chánh bị nhóm thanh niên đánh hội đồng  
Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 11/4, Chánh đi chơi ở hội chợ tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc. Bên trong, các gian hàng đều có đông người tham gia các trò chơi.

Khi đang vào xem ở quầy xổ số lô tô, Chánh đã vô ý đạp trúng chân một thanh niên tên Nguyễn Minh Trí (22 tuổi, ngụ ấp Rừng Sến) đang đi chung 4 người bạn khác.

Sự việc xảy ra khiến 2 bên xảy ra ẩu đả. Chánh bị nhóm Trí đánh hội đồng.

Bất ngờ, một người trong nhóm Trí dùng dao đâm thủng ngực khiến Chánh ngã xuống đất bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, trên đường cấp cứu nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan điều tra đang làm rõ thủ phạm gây án.

Video: Bị chê hát dở, đâm chết bạn rồi khóc nức nở ở đồn công an

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn