Bị đâm chìm tàu, 4 thuyền viên thoát chết

Thời sựThứ Sáu, 10/05/2013 07:11:00 +07:00

UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã gửi báo cáo về vụ tàu của huyện bị đâm chìm và yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm tàu gây tai nạn.

Chiều 9/5, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã gửi báo cáo về vụ tàu của huyện bị đâm chìm và yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm tàu gây tai nạn.

Trước đó vào 3g30 sáng 9/5, trong lúc chạy từ đảo Lý Sơn vào đất liền, tàu vận tải do ông Bùi Quang Minh (thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn) làm chủ - trên tàu có bốn lao động - đã bị một tàu hàng đâm chìm ở địa điểm cách cảng Sa Kỳ khoảng 5 hải lý.

Các lao động trên tàu đã kịp thời nhảy xuống biển và sau gần ba giờ trôi dạt trên biển họ được lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Lý Sơn cứu sống.

Ông Bùi Trận (42 tuổi), lao động đi trên tàu vận tải, kể lại khi cách cảng Sa Kỳ vài hải lý thì tàu ông phát hiện một tàu hàng chạy ngược chiều nhưng không xác định được số hiệu.

“Chúng tôi đã bật đèn tín hiệu nhưng tàu hàng không đáp lại. Dù cố gắng né tránh nhưng tàu chúng tôi vẫn bị tàu hàng đâm trực diện và chìm ngay sau đó”.


Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn