Bị đâm chết vì tát vào mặt cô gái

Pháp luậtChủ Nhật, 24/04/2011 06:08:00 +07:00

(VTC News) – Sau gần 10 ngày gây án, lần lượt từng tên trong nhóm ra đầu thú.

(VTC News) – Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh trên vũng máu, cả nhóm hốt hoảng kéo nhau đi trốn trong phòng khách sạn tại khu vực ngã tư Ga (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Ngày 22/4 công an TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (27 tuổi, vợ của Tuấn), Trần Duy Khánh (19 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Triều (16 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu cho biết, vào ngày 10/4 khi đi mua rượu về nhậu cùng đám bạn, một người tên là Bảo có gặp và xảy ra mâu thuẫn với Triều. Đỉnh điểm cuộc cãi vã là Bảo dùng tay tát vào mặt cô gái này.

Bị tát, Triều liền gọi điện thoại kêu Tuấn, Tuyết và Khánh tới trợ giúp. Thấy nhóm của đối phương đến, Bảo liền chạy đi tìm một con dao rồi xông vào nhóm Triều. Hai bên xảy ra hỗn chiến. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi Bảo dính một nhát dao vào ngực và gục xuống.

Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh trên vũng máu, cả nhóm hốt hoảng kéo nhau đi trốn trong phòng khách sạn tại khu vực ngã tư Ga (phường Thạnh Lộc, quận 12). Riêng Bảo đã tử vong khi được mang đi cấp cứu tại bệnh viện.
 
Sau gần 10 ngày gây án, lần lượt từng tên trong nhóm ra đầu thú. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung truy xét đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của Bảo để xử lý.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn