Bị đâm chết vì liên tục chửi thề

Pháp luậtThứ Bảy, 29/09/2012 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Sang mời uống rượu Dũng liên tục chửi thề. Không chịu được Vy đã sát hại Dũng sau khi hai bên mâu thuẫn.

(VTC News) - HĐXX TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Trần Quốc Vy (28 tuổi, trú tổ 19, phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) 11 năm tù vì tội “giết người”.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24/3/2012, trong lúc vợ chồng Vy và một số người bạn đang ăn khuya tại một quán vỉa hè ở nơi cư trú thì Lê Tuấn Dũng (25 tuổi, trú tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cầm ly rượu đến bàn mời Vy uống.

Trong lúc nói chuyện, Dũng liên tục chửi thề, Vy tỏ ra khó chịu vì đang ngồi với vợ con nên đã nhắc nhở Dũng do đó giữa Vy và Dũng đã to tiếng với nhau.

Bị cáo Vy trước vành móng ngựa 

Chủ quán đã đuổi hai người ra đường song họ vẫn không dừng cãi vã mà chuyển qua ẩu đả.

Trong lúc lộn xộn, Dũng rút dao Thái Lan trong túi quần ra định đâm Vy thì bị Vy chụp được. Vy giằng được dao rồi đâm vào ngực trái khiến Dũng chết tại chỗ.

Ánh Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn