Bị đâm chết vì... đưa người bị thương đi cấp cứu

Pháp luậtThứ Tư, 16/10/2019 15:46:00 +07:00

Bị đâm vào ngực khi đang đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh T. cố đi xe máy đến bệnh viện rồi gục chết trước phòng cấp cứu.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Hiếu (34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người. Ba người khác có liên quan đến vụ án là Trần Văn Tiến, Trịnh Chí Tâm, Trịnh Chí Tuyển cũng đang bị tạm giữ.

bi-dam-chet-khi-dua-nguoi-bi-thuong

Trần Ngọc Hiếu tại cơ quan công an.

Ngày 10/10, Hiếu đang nhậu thì có người ném bom xăng vào nhà. Nghi thủ phạm là N.V.S. nên Hiếu cùng nhóm bạn nhậu là Tiến, Tâm, Tuyển và một số người khác đi tìm S.

Khi gặp S., hai bên xảy ra xô xát khiến S. bị thương. Lúc này, L.T.T. (26 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên) đưa S. đi cấp cứu. Cho rằng T. xen vào chuyện của mình, Hiếu dùng dao đâm vào ngực T. rồi bỏ trốn. Còn T. tự chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên rồi gục chết trước phòng cấp cứu.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn