Bị đâm chết vì 'đánh võng' trêu ngươi trước đầu xe tải

Thời sựChủ Nhật, 28/06/2015 04:56:00 +07:00

Bất ngờ Triệu chạy tới quầy bán cá của bà Ngô Thị Đào (SN 1978) ở gần đó chụp lấy cây kéo rồi lao tới đâm vào lưng Hận. Nhát đâm khiến Hận gục xuống đường.

Hận và một thanh niên khác điều khiển xe mô tô liên tục đánh võng, lạng lách trước đầu xe tải của cha con ông Mừng. Khi đến gần ngã ba, 2 bên dừng xe, ông Mừng và anh Hận lớn tiếng cãi vã nhau. Bất ngờ con trai ông Mừng chạy tới quầy bán cá gần đó chụp lấy cây kéo rồi lao tới đâm vào lưng Hận.

Chiều ngày 27/6, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Tạ Trung Triệu (SN 1997, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Triệu là nghi can trong vụ đâm chết anh Dương Văn Hận (SN 1992, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Người thân đang đưa thi thể Dương Văn Hận về quê chuẩn bị lo hậu sự. 
Trước đó vào khoảng 12h ngày 27/6, Triệu và cha ruột là ông Tạ Văn Mừng (SN 1962) điều khiển xe ô tô tải BKS 54Y-3432 lưu thông trên đường huyện 35, hướng xã Vĩnh Kim về xã Bàn Long  huyện Châu Thành, Tiền Giang. Lúc này, Hận và một thanh niên khác điều khiển xe mô tô liên tục đánh võng, lạng lách trước đầu xe tải của ông Mừng. 

Khi đến gần ngã ba xã Bàn Long, hai bên cùng dừng xe. Ông Mừng và Hận lớn tiếng cãi vã. Bất ngờ Triệu chạy tới quầy bán cá của bà Ngô Thị Đào (SN 1978) ở gần đó chụp lấy cây kéo rồi lao tới đâm vào lưng Hận. Nhát đâm khiến Hận gục xuống đường.
 
Sau khi ra tay, Triệu cùng cha lên xe rời bỏ khỏi hiện trường.

Hận được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Khi hay tin anh Hận tử vong, Triệu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Video học sinh lớp 9 bị bạn đâm chết trước cổng trường

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn