Bị đả kích vì là mẹ đơn thân, Thái Thùy Linh phản ứng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 29/03/2013 11:42:00 +07:00

(VTC News) - Thái Thùy Linh đặt câu hỏi: "Làm mẹ đơn thân là xấu? Một người là mẹ đơn thân thì không được/không nên đóng góp cho xã hội?".

(VTC News) - Trên trang cá nhân, Thái Thùy Linh đặt câu hỏi: "Làm mẹ đơn thân là xấu? Một người là mẹ đơn thân thì không được/không nên đóng góp cho xã hội?".

Sau những ồn ào và tranh cãi quanh danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012 mà Thái Thùy Linh nhận được, với lý do được đưa ra vì cô là bà mẹ đơn thân, sợ rằng sẽ cổ xúy lối sống này cho các bạn trẻ, cô ca sĩ luôn tích cực với hoạt động thiện nguyện này vừa bức xúc đăng tải một bức tâm thư trên trang cá nhân của mình.

Thái Thùy Linh nhận giải thưởng vì những hoạt động thiện nguyện 
"Em là Thái Thùy Linh, người vừa được nhận giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012” hôm 25/03 – người đã bị/được lôi ra làm nhân vật chủ đề cho các cuộc tranh luận nảy lửa trên một số trang mạng mấy ngày nay.

Theo nhiều nguồn thông tin mà em nhận được, thì câu chuyện bắt nguồn từ một anh nhà báo tên là Phan Lợi, bút danh là Bút Lông – trưởng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội – admin của Diễn đàn Nhà báo trẻ - một diễn đàn em nghe nói rất có uy tín trong giới báo chí, với số lượng thành viên lên tới hơn 3000 người.

Anh Bút Lông – Phan Lợi có đăng lên diễn đàn một topic với chủ đề: Trung ương Đoàn “cổ vũ giới trẻ làm mẹ không cần lập gia đình bằng cách trao “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cho ca sĩ Thái Thùy Linh. Hoan hô Đoàn!” và tỏ ý không đồng tình với giải thưởng này. Anh còn đề nghị mọi người bỏ phiếu (vote).

Thưa các anh các chị,

Việc anh Bút Lông – Phan Lợi đồng tình hay phản đối việc em được nhận giải thưởng , em xin không có ý kiến vì đó là quyền tự do của mỗi người.

Nếu anh Bút Lông – Phan Lợi chỉ đề nghị biểu quyết với chủ đề “Thái Thùy Linh xứng đáng hay không xứng đáng với giải thưởng GMTVNTB 2012” thì em cũng xin không có ý kiến.

Tuy nhiên, việc anh đưa lên câu chuyện làm mẹ đơn thân của em một cách đầy móc máy, trên một diễn đàn hơn 3000 người, rồi lại mang câu chuyện đời tư của em ra để xét nét bên cạnh chuyện nhận giải thưởng, thì em nghĩ đó là một hành động không nên của một người đàn ông, hơn nữa lại là một nhà báo có vị trí nhất định trong một tờ báo lớn có chức năng giáo dục pháp luật và bảo vệ người dân (em nghĩ sao nói vậy, lại không phải là nhà báo nên câu chữ có thể chưa chuẩn mực mong các anh các chị độ lượng).
Thái Thùy Linh nhấn mạnh những hoạt động thiện nguyện mình đã làm được 

Anh Bút Lông – Phan Lợi mến,

Theo như em được biết, giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được trao tặng cho em vì những đóng góp của em với cộng đồng, với xã hội, mà hiệu quả cụ thể nằm trong 02 chương trình: “Mặc Ấm – Vì học sinh nghèo dân tộc miền núi”.

Vận chuyển thành công 130 tấn quần áo cũ cùng gần 100.000 quyển vở mới, khoảng 5000 đôi ủng và dép cùng nhiều quà tặng bằng hiện vật và tiền mặt cho học sinh nghèo miền núi phía Bắc, và chương trình “Mang Âm nhạc đến Bệnh viện” với 33 số liên tục trong hơn một năm, phục vụ âm nhạc miễn phí cho trên 15.000 khán giả là y bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, kết nối gần 200 nghệ sỹ đến với chương trình, quyên góp số tiền trên 400 triệu đồng ủng hộ trực tiếp cho các bệnh nhân khó khăn tại 28 bệnh viện trọng điểm.

Em nêu con số cụ thể mà không sợ ai đó nghĩ là khoe khoang, vì đây là những con số đáng tự hào – không chỉ là công sức của riêng em mà là của cả ngàn người góp lại. Em chỉ là người khởi xướng và đóng góp một phần cho các chương trình này mà thôi.
Thái Thùy Linh cùng đoàn tình nguyện.
Anh Bút Lông – Phan Lợi thân,

Trung ương Đoàn không trao giải cho em vì là Bà mẹ đơn thân tiêu biểu, hay vì em Nuôi con khỏe dạy con ngoan, em cũng không nghĩ em được trao giải vì trong sáng mẫu mực….

Em xin được nhắc lại, Thái Thùy Linh được trao giải vì những đóng góp tích cực và hiệu quả của cô ấy cho xã hội, ở mảng Công Tác Tình Nguyện, thưa các anh các chị.

Và em không hiểu việc em làm mẹ đơn thân thì có liên quan gì đến những cống hiến này? Hay cứ là mẹ đơn thân thì không được/nên/cần cống hiến, hoặc có cống hiến cũng không nên ghi nhận?

Trên diễn đàn mở đó, anh còn đưa ra rất nhiều ý kiến mang tính quy chụp, thóa mạ, xúc phạm trực tiếp đến cá nhân em, nhưng em sẽ không đưa ra cụ thể ở đây, vì dù gì đối với em điều đó cũng chỉ phương hại đến cá nhân em.

Vấn đề em đang muốn hỏi anh Bút Lông – Phan Lợi, các anh chị nhà báo và tất cả những ai có hiểu biết, có quan tâm là:

- Làm mẹ đơn thân là xấu? Một người là mẹ đơn thân thì không được/không nên đóng góp cho xã hội? Nếu có đóng góp tích cực, hiệu quả thì các cơ quan ban ngành và toàn thể xã hội cũng không nên ghi nhận?

- Trung ương Đoàn đã sai khi trao giải “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” cho Thái Thùy Linh?

- Thái Thùy Linh đã sai khi đón nhận giải thưởng của Trung ương Đoàn?

Nếu câu trả lời cho tất cả những điều em hỏi ở trên là “Đúng”, thì em xin rút lui và xin trả lại giải thưởng cho người khác xứng đáng hơn.

Nếu câu trả lời cho tất cả những điều em hỏi ở trên là “Không đúng” thì em xin đề nghị anh Bút Lông – Phan Lợi có ý kiến công khai về việc này, như khi anh đã công khai đặt vấn đề trên Diễn đàn Nhà báo trẻ.

Việc này là rất cần thiết cho em và tất cả những người đang đồng hành với em trên con đường thiện nguyện. Chúng em đã phát động và đang dồn sức cho chương trình ủng hộ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai do mưa đá gây ra. Em thực lòng sốt ruột khi thấy tâm lý mọi người phân tán, tình nguyện viên lo ngại. Một câu trả lời xác đáng lúc này là cần cho rất nhiều người.

Quan trọng hơn, em nghĩ việc này cũng vô cùng cần thiết cho rất nhiều bà mẹ đơn thân khác và cho cả những người đang nỗ lực đấu tranh vì một xã hội văn minh, vấn đề bình đẳng giới được tôn trọng!

Xin cảm ơn các anh chị và mọi người đã dành ít phút chia sẽ những tâm sự của em!

Trân trọng.

Thái Thùy Linh
".
Ca sĩ Thái Thùy Linh sau những tâm sự đã khẳng định rằng, mình được trao giải vì những đóng góp tích cực và hiệu quả cho xã hội, ở mảng Công Tác Tình Nguyện, với hàng trăm tấn quần áo cũ, hàng trăm nghìn quyển vở, hàng nghìn đôi dép, hàng trăm chương trình âm nhạc tình nguyện đầy ý nghĩa và nhân văn.

Thái Thùy Linh không giấu nổi bức xúc khi đặt ra câu hỏi: “Và em không hiểu việc em làm mẹ đơn thân thì có liên quan gì đến những cống hiến này? Hay cứ là mẹ đơn thân thì không được/nên/cần cống hiến, hoặc có cống hiến cũng không nên ghi nhận?”.

Cô ca sĩ cũng khẳng khái nói sẽ trả lại giải thưởng nếu như tất cả khẳng định rằng, là một bà mẹ đơn thân thì không cần cống hiến, Trung Ương đoàn trao giải thưởng cho cô là sai và việc cô nhận giải thưởng cũng là sai.

Bức tâm thư của Thái Thùy Linh ngay lập tức đã nhận được hơn 5000 lượt like, 655 lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Trước đó, khi biết tin nhận được giải thưởng này, Thái Thùy Linh đã chia sẻ một bức ảnh rất dễ thương của cô con gái, với lời cảm ơn đầy xúc động:

"Gương mặt rất trẻ tiêu biểu của nhà mình chặng 2009 - 2013.Cảm ơn con vì đã luôn khỏe mạnh, thông minh, hiểu biết và tự lập để mẹ có thể yên tâm cống hiến liên tục không ngừng.

Chính con là người đã san sẻ rất nhiều cho mọi người - bằng chính những tháng ngày đầu đời (lẽ ra được mẹ ở bên nhiều hơn) của con".
Con gái xinh xắn của Thái Thùy Linh 
Được biết, sau đó, trên Diễn đàn nhà báo trẻ, nhà báo Phan Lợi đã gửi lời xin lỗi tới ca sĩ Thái Thùy Linh: “Cô xứng đáng được Tôn Vinh do các đóng góp của cô cho Cộng đồng và việc sinh con là quá khứ đã xa, không liên quan đến thành tích hiện tại. Việc lo ngại giới trẻ bị ảnh hưởng chỉ là suy đoán nhất thời, chưa có bằng chứng để chứng minh”.

Lời xin lỗi này cũng được chia sẻ khá nhiều và nhận được nhiều sự ủng hộ của những nhà báo khác. Bởi hầu hết các ý kiến đều cho rằng giải thưởng mà Thái Thùy Linh nhận được chỉ xét trên phương diện những đóng góp của cô cho hoạt động thiện nguyện.

Thuần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn