Bị cướp giật ở cầu Thủ Thiêm, một cô gái thiệt mạng: Hai tên cướp bị bắt thế nào?

Pháp luậtThứ Hai, 29/10/2018 11:35:00 +07:00

Tại cơ quan công an, hai tên cướp "nhí" nhận tội cướp giật túi xách của hai cô gái trên cầu Thủ Thiêm nhưng không biết nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 29/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Ngô Hoàng Anh (SN 2000) và Trần Thanh Tín (SN 2003, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Thanh Tín và Hoàng Anh giật túi xách của hai cô gái đang chạy xe máy trên cầu Thủ Thiêm, phường 22, quận Bình Thạnh khiến hai người té ngã xuống đường.

1111

 Hoàng Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Song Ngư)

Nạn nhân bị thiệt mạng là chị Dung. Còn chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Trong túi xách của nạn nhân có 500 nghìn đồng và một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8.

Sau khi giật được túi xách, Tín và Hoàng Anh chia nhau 500 nghìn đồng để tiêu xài.

44979651_2081356641923070_6709094732917637120_n

Tín tại cơ quan công an. (Ảnh: Song Ngư) 

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thanh Tín và Hoàng Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Tín không biết nạn nhân trong vụ cướp bị thiệt mạng.

Theo Công an quận Bình Thạnh, mấu chốt để phá được vụ án này là chiếc thoại của nạn nhân được một người phụ nữ mang đến cửa hiệu cầm cố.

Qua làm việc, người phụ nữ khai đã được em ruột là Tín bán lại.

Từ manh mối này, công an bắt giữ Tín. Y khai do cần tiền chơi game, tiêu xài nên cùng Hoàng Anh đi cướp.

33333 3

 Tang vật là chiếc xe máy mà 2 thanh niên "nhí' đi cướp. (Ảnh: Song Ngư)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án xác định được nơi mà Hoàng Anh đang lẩn trốn. Đội Cảnh sát hình sự cùng Công an phường 22, quận Bình Thạnh tiếp cận nhà của Hoàng Anh trên đường Ngô Tất Tố.

Phát hiện công an khám xét, người thân của Hoàng Anh kiên quyết chống đối, tạo điều kiện cho y leo lên mái nhà chạy trốn. Tuy nhiên, sau đó, công an khống chế và bắt giữ Hoàng Anh.

Bài, ảnh: SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn