Bị cưỡng chế phá dỡ nhà, dân Quảng Ninh tổ chức họp báo công khai sự việc

Thời sựThứ Tư, 12/12/2018 08:08:00 +07:00

Sau khi bị cưỡng chế phá nhà khiến nhiều tài sản bị vùi lấp, một hộ dân ở Quảng Ninh tổ chức họp báo công khai sự việc.

Ngày 14/12, ông Vũ Bá Quang (trú tại tổ 30, khu 4A phường Hà Phong, TP  Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận cho tổ chức họp báo công khai về vụ cưỡng chế ngày 30/11/2017.

Đây là vụ việc liên quan đến Dự án thu hồi các thửa đất sạt lở, vị trí nguy hiểm không thể ở, đe dọa tính mạng người dân và tài sản tại phường Hà Phong (Hạ Long, Quảng Ninh).

Ông Vũ Bá Quang là một trong 28 hộ bị UBND TP Hạ Long thu hồi đất thực hiện dự án nêu trên.

48363726_349167849207903_3488701075823788032_n

Hiện trường vụ cưỡng chế. 

Tại buổi họp báo, ông Vũ Bá Quang sẽ cung cấp thông tin cho báo chí những tài liệu, căn cứ pháp lý mà gia đình ông Quang đề nghị HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét giải quyết, liên quan đến việc thu hồi đất tại dự án trên đối với gia đình ông.

Theo nội dung ông Vũ Bá Quang gửi đến các cơ quan báo chí, buổi họp báo gồm: Công khai thực hiện khai quật những tài sản bị thiệt hại của gia đình ông Quang hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát là căn nhà đã bị cưỡng chế phá dỡ tại tổ 30, khu 4A, phường Hà Phong (Hạ Long, Quảng Ninh).

Ông Quang cho rằng, trong suốt thời gian qua, các hộ dân đã nhiều lần đề nghị UBND phường Hà Phong, UBND thành phố Hạ Long, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng một số cơ quan khác thực hiện khai quật, xác minh thiệt hại cho gia đình nhưng đều bị từ chối.

Buổi họp báo sẽ công khai những điểm không phù hợp với quy định pháp luật và việc bỏ qua những bằng chứng quan trọng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của hộ gia đình tại bản án sơ thẩm ngày 13/11/2018 “V/v khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất”.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn