Bị chửi vì nghi bắt trộm gà, em mang xăng đòi đốt chị gái

Pháp luậtThứ Sáu, 10/02/2017 11:49:00 +07:00

Bị chị Hà chửi vì nghi bắt trộm gà, Quân về nhà lấy chai xăng mang đến phụt lên người chị rồi châm lửa đốt.

Sáng 10/2, lãnh đạo công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ngụ thôn Giang Điền, xã Ea Púk, huyện Krông Năng) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

a1

Ảnh minh hoạ 

Theo thông tin ban đầu, chị gái Nguyễn Thị Phương Hà (SN 1973, trú cùng địa phương) có mâu thuẫn với Quân trong cuộc sống.

Đến ngày 8/2, chị Hà phát hiện đàn gà của nhà bị mất và nghi ngờ Quân bắt trộm nên đã chửi bới om sòm. Ngay sau đó, giữa 2 người xảy ra lời qua tiếng lại và xô xát. Lúc này, Quân về nhà lấy 1 chai nhựa đựng khoảng 1 lít xăng, bật lửa, 1 con dao rựa mang đến nhà chị Hà.

Tại đây, Quân phụt xăng vào người chị Hà. Chị Hà cũng dùng rựa vung chém lại Quân nhưng không trúng. Sau đó, Quân dùng bật lửa đốt cháy xăng ở miệng chai rồi ném về phía chị Hà nhưng chị này tránh được.

Tiếp đó, Hà chạy vào nhà đóng cửa lại nhưng Quân dùng dao chặt các song cửa sổ, lấy chai xăng đang cháy ném vào nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Krông Năng có mặt tại hiện trường, tiến hành truy bắt Quân để làm rõ vụ việc.

Video: Đấu dây điện thoại bị lửa thiêu xém người

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn