Bị cho là xử nhẹ đại úy thản nhiên nhìn tài xế bắt cướp: Công an huyện lên tiếng

Đời sốngThứ Ba, 18/05/2021 17:50:00 +07:00
(VTC News) -

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) lên tiếng trước thông tin cho rằng mức kỷ luật đối với Đại úy công an Nguyễn Văn Lâm là nhẹ và chưa phù hợp.

Video: Chiến sĩ công an thản nhiên đứng gọi điện thoại mặc tài xế taxi vật lộn với tên cướp hung ác

Do thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) nên Đại úy Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, Công an xã Cự Khê) vừa bị kỷ luật cảnh cáo. Anh cũng bị điều chuyển công tác về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp công an huyện Thanh Oai.

Dư luận cho rằng hình thức kỷ luật trên với Nguyễn Văn Lâm là quá nhẹ và chưa phù hợp.

Trả lời VTC News, ông Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho hay: "Chúng tôi đưa ra hình thức xử lý nhanh bước đầu là cảnh cáo và điều chuyển Đại úy Nguyễn Văn Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Thanh Oai. Còn sau đó, cấp trên sẽ xem xét hình thức xử lý này phù hợp hay không để có những ý kiến chỉ đạo tiếp theo".

Bị cho là xử nhẹ đại úy thản nhiên nhìn tài xế bắt cướp: Công an huyện lên tiếng - 1

Đại úy Nguyễn Văn Lâm (khoanh tròn đỏ) được xác định là thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp.

Ngày 16/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh nam tài xế taxi G7 bị cướp đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng khống chế, đè kẻ cướp nằm ra đường. Ở hiện trường lúc này còn có một người mặc quần màu xanh giống trang phục của công an.

Nam tài xế sau đó có biểu hiện kiệt sức, anh nhờ những người dân xung quanh đó khống chế, giúp bắt giữ kẻ cướp đang phản kháng. Tuy nhiên, người đàn ông mặc sắc phục công an vẫn thản nhiên đứng yên và có hành động giống như đang bấm điện thoại, không có sự can thiệp nào để khống chế tên cướp nguy hiểm đang nằm dưới đường.

Một người dân sau đó lao vào giúp đỡ nạn nhân khống chế tên cướp, còn người mặc sắc phục công an "chỉ đứng gọi, chả thấy hiện tượng gì, chả thấy can ngăn gì".

Vụ việc này được xác định xảy ra khoảng 16h20 ngày 16/5, tại đường Cienco 5 (đoạn thuộc huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Khi đó, nhiều người đi đường nghe thấy tiếng hô "cướp" và tiếng kêu cứu của một lái xe taxi.

Công an huyện Thanh Oai xác định hung thủ là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Hắn bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ vụ án có dấu hiệu "Giết người", "Cướp tài sản". Đáng chú ý, Đặng Phạm Sáu đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Giết người" do sát hại con trai chủ tiệm cầm đồ ở huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vào tháng 4/2021.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn