Bị chó cào, bé gái phát bệnh dại sau 3 tháng

Tin tứcThứ Năm, 16/07/2020 18:21:34 +07:00

3 tháng sau khi bị chó nhà nuôi cào, bé gái 8 tuổi ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận phát bệnh dại và qua đời.

Chiều 16/7, bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận, cho biết bệnh nhi chết cách đây hai hôm, được xác định dương tính với virus dại.

Bé bị con chó nhà cào trầy xước hai tay, 3 tháng trước đó. Gia đình không đưa bé đi tiêm ngừa dại do nghĩ rằng chó nuôi nên an toàn.

Ngày 12/7, bé bị đau cơ, hôm sau lên cơn co giật và có biểu hiện sợ nước, sợ gió. Gia đình đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, rồi chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM điều trị ngày 14/7. Bệnh dại phát, không thể cứu chữa, gia đình đưa cháu về, mất tại nhà vào tối cùng ngày.

Bị chó cào, bé gái phát bệnh dại sau 3 tháng - 1

 Một chú chó chạy rong giữa trưa nắng ở Bình Thuận, tháng 4. (Ảnh: Việt Quốc)

Bác sĩ Hùng cho hay, anh trai của bé cũng bị con chó này cào, chưa có biểu hiện gì. Gia đình hiện đã đưa cháu đi tiêm phòng.

Con chó nhà cào bé gái sau đó đã chết do bị xe cán. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Thuận đang điều tra dịch tễ ở khu vực các cháu sinh sống, vận động người dân nếu bị chó cào hoặc cắn cần đi tiêm ngừa dại ngay.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn