Bị chỉ trích, Rooney 'bật' cả đàn anh

Thể thaoThứ Sáu, 06/06/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Wayne Rooney vừa lớn tiếng phản bác người đàn anh Paul Scholes sau khi huyền thoại của Man Utd cho rằng anh đã 'hết thời'.

(VTC News) - Wayne Rooney vừa lớn tiếng phản bác người đàn anh Paul Scholes sau khi huyền thoại của Man Utd cho rằng anh đã 'hết thời'.

Cách đây không lâu, huyền thoại của Man Utd và ĐT Anh - Paul Scholes đã gây bất ngờ khi tuyên bố rằng Wayne Rooney đã qua thời đỉnh cao phong độ và HLV Roy Hodgson nên tính tới phương án để anh ngồi dự bị tại World Cup 2014 nếu cần thiết. Đáp lại những lời chỉ trích từ người đàn anh, chân sút số 1 của Tam Sư đã có những phản ứng tương đối gay gắt.
'Paul Scholes từng là đồng đội của tôi tại CLB và đội tuyển, nhưng anh ta đã rời ra sân cỏ trong một thời gian khá dài. Nhiều người nói rằng anh ta từng huấn luyện tôi và luôn theo sát tình hình của đội bóng, nhưng sự thật không phải như vậy' - Rooney phát biểu trên Daily Mail.
Bị chỉ trích, Rooney 'bật cả'' đàn anh
Rooney bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của đàn anh 
'Tôi không quá quan tâm tới những gì Paul Scholes đã nói. Anh ta có ý kiến riêng của mình và anh ta có quyền nói bất cứ điều gì mà mình muốn. Thực tế, tôi cũng chẳng bao giờ để ý tới những gì người khác nói về mình, tôi chỉ quan tâm tới ý kiến của HLV Roy Hodgeson và đội ngũ ban huấn luyện. Những người khác có quan điểm riêng của họ, nhưng tôi không đồng tình với những quan điểm ấy'.
Khi được hỏi về việc phải thi đấu ở cánh trái trong trận hòa 2-2 với Ecuador, Rooney cho biết: 'Tôi có thể đá được ở bất cứ vị trí nào trên hàng công. Trong nhiều năm qua, tôi từng rất nhiều lần thành công khi đá ở cánh trái và huấn luyện viên không cần phải giải thích về việc xếp tôi thi đấu ở vị trí nào. Tôi luôn khao khát được ra sân thi đấu, điều quan trọng nhất với tôi không phải là vị trí thi đấu, quan trọng là tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vậy là đủ'.
Trong khi đó, cựu HLV của Man Utd - David Moyes cũng đã dành cho cậu học trò cũ của mình những lời khen ngợi đặc biệt: 'Không gì có thể ngăn cản được khát khao thi đấu của Rooney. Cậu ấy luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao độ, cậu ấy mạnh mẽ, đẳng cấp và là mẫu cầu thủ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Rooney là một cầu thủ lớn, ĐT Anh cần cậu ấy nếu muốn thành công tại World Cup tới đây. Họ cần phải hỗ trợ hết mình cho cậu ấy'.
Với pha lập công trong trận hòa 2-2 với ĐT Ecuador, Wayne Rooney đã có tổng cộng 39 bàn thắng trong màu áo Tam Sư. Chỉ cần thêm 11 bàn thắng nữa, tiền đạo của Man Utd sẽ chính thức trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ĐT Anh.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn