Bị chê xả lưới chậm, ngư phủ đâm chết đồng nghiệp ở Kiên Giang

Pháp luậtThứ Năm, 18/04/2019 14:54:00 +07:00

Tức giận vì bị chê xả lưới chậm, Trần Văn Thương đã đâm chết đồng nghiệp rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trần Văn Thương (29 tuổi, ngụ  tỉnh Kiên Giang) 15 năm tù về tội “Giết người”.

dam-chet-dong-nghiep

Trần Văn Thương tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ).

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 24/10/2018, tàu cá của ông Nguyễn Văn Nhu (ngụ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) đánh bắt cá trên vùng biển Tây Nam thì bị rách lưới.

Lúc này, thuyền trưởng cho tàu neo đậu để các ngư phủ kéo lưới lên boong tàu vá lại. Lúc này, anh Danh Trọng (21 tuổi) cùng một số ngư phủ kéo lưới lên. Thương được giao nhiệm vụ đứng ở trên sàn phơi khô xả lưới. Bị Trọng chê xả lưới chậm, Thương đôi co rồi đánh nhau với Trọng.

Được can ngăn, cả 2 trở về vị trí cũ làm việc. Tuy nhiên, một lúc sau, Thương lấy dao đi đến gần anh Trọng rồi đâm anh này gục tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi biết anh Trọng chết, Thương đến cơ quan công an đầu thú.

MIỀN TÂY
Bình luận
vtcnews.vn