Bị chê đóng bác sĩ nhưng đọc tên thuốc như đánh vần, Thúy Hằng nói gì?

Sao ViệtThứ Năm, 08/10/2020 07:18:24 +07:00

"Những phần thoại liên quan đến tên thuốc hay y lệnh thực sự khó, đó là ngôn ngữ chuyên môn nên diễn viên phải nói chính xác" - diễn viên Thúy Hằng nói.

Sau 4 tập lên sóng, phim Lửa ấm của đạo diễn Đào Duy Phúc đón nhận những phản ứng trái chiều từ khán giả. Đây là tác phẩm truyền hình đầu tiên đề cập cùng lúc đến hai công việc lính cứu hỏa và bác sĩ. Diễn viên Thúy Hằng đảm nhận vai bác sĩ Thủy. Chồng cô là Minh (Trương Minh Quốc Thái) - đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy.

Nữ chính gặp bi kịch từ đầu phim

Do tính chất công việc, vợ chồng Thủy - Minh không có nhiều thời gian dành cho con, khiến cậu con trai luôn giận hờn cha mẹ. Trong ngày sinh nhật con, một vụ cháy bất ngờ xảy ra. Sau khi chữa cháy xong, Minh kịp về nhà chúc mừng sinh nhật con trai. Thủy phải cấp cứu nhiều bệnh nhân nên về muộn. Con trai không thèm nhận quà, từ chối nói chuyện với cô. Mẹ chồng cũng tỏ ra không hài lòng với công việc bận rộn của con dâu.

Bị chê đóng bác sĩ nhưng đọc tên thuốc như đánh vần, Thúy Hằng nói gì? - 1

Một phân cảnh ở phòng cấp cứu trong phim.

Bi kịch đổ ập xuống Thủy khi một bệnh nhi bị sốt xuất huyết qua đời trong ca cấp cứu của cô. Quá đau buồn, cha mẹ đứa bé đổ tội lên đầu Thủy và các y bác sĩ, yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Kết quả pháp y được công bố sau đó cho thấy đứa trẻ qua đời do gặp biến chứng bất khả kháng. Thủy và các đồng nghiệp được trở lại làm việc. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhi không chấp nhận kết quả. Họ mắng chửi, nguyền rủa Thủy. Khi tin tức được đăng tải, Thủy đối diện với nhiều áp lực, đến từ hàng xóm, những người xung quanh. Cô thậm chí bị hoảng loạn tâm lý vì ám ảnh trước cái chết của đứa bé.

Hiện, khán giả đưa ra những ý kiến trái chiều về bộ phim cũng như vai diễn Thủy. Một số khán giả cho rằng Thúy Hằng thể hiện chưa tốt nhân vật bác sĩ. Trong những phân cảnh cấp cứu bệnh nhân, người xem nhận xét cô lúng túng khi đọc tên thuốc, phác đồ điều trị, dẫn đến lời thoại bị cứng, không tự nhiên.

"Bác sĩ Thủy đọc tên thuốc chậm như đánh vần. Diễn viên Trọng Trinh kỳ cựu nhưng hình như vào vai bác sĩ cũng không hợp", "Bác sĩ gì mà ép tim làm người xem bực bội. Diễn viên diễn chưa tới, đạo diễn không tìm hiểu kỹ", "Tôi thấy chưa thuyết phục"... là những bình luận từ các thành viên mạng.

Khán giả Lê Sáng nêu ý kiến: "Xem với tâm thế nó là phim đầu tiên về đề tài này thì thấy ổn, vấn đề diễn không ảnh hưởng đến nội dung, tình tiết xây dựng khá ổn".

Một số người xem khác góp ý về việc bác sĩ đeo khẩu trang chưa đúng cách, bối cảnh sắp xếp phòng cấp cứu chưa chính xác.

Bị chê đóng bác sĩ nhưng đọc tên thuốc như đánh vần, Thúy Hằng nói gì? - 2

Trương Minh Quốc Thái và Thúy Hằng vào vai vợ chồng.

Thúy Hằng đón nhận khen chê

Thúy Hằng cho biết cô đã đọc những phản hồi của khán giả về bộ phim. Sau 6 năm mới quay lại đóng phim truyền hình, cô đón nhận mọi khen chê với tâm lý thoải mái. Cô thừa nhận một số cảnh quay khiến bản thân chưa hài lòng.

"Khi xem lại, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối. Những phần thoại liên quan đến tên thuốc hay y lệnh thực sự khó. Đó là ngôn ngữ chuyên môn nên diễn viên phải nói chính xác. Tôi và anh Trọng Trinh có lúc cũng bị vấp, quên thoại. Khi quay những cảnh đó, tôi rất căng thẳng. Khán giả góp ý đúng, tôi coi đó là kinh nghiệm cho mình".

Bị chê đóng bác sĩ nhưng đọc tên thuốc như đánh vần, Thúy Hằng nói gì? - 3

Nhân vật của Thúy Hằng và Thu Quỳnh sẽ tranh giành một người đàn ông.

Về động tác ép tim cho bệnh nhân bị nhận xét làm chưa thật, Thúy Hằng giải thích: "Trước khi quay phim, chúng tôi phải đi thực tập tại bệnh viện một thời gian. Trong mỗi cảnh quay tại phòng cấp cứu, luôn có bác sĩ chuyên khoa ở đó để góp ý, chỉnh sửa các thao tác cho diễn viên. Đạo diễn và ê-kíp chuẩn bị khá kỹ. Còn với trường hợp bệnh nhân trẻ em, vì sao động tác ép tim làm nhẹ hơn bởi khi làm thật, bạn ấy bị đau. Tôi cũng tiếc cảnh đó".

Bù lại, Thúy Hằng đã thể hiện tốt những phân cảnh nội tâm, lấy được cảm xúc người xem. Đó là khi cô bị ám ảnh, hoảng loạn sau cái chết của đứa trẻ. Đó là cảnh cô nằm khóc trên giường vì dằn vặt. Diễn xuất của Trương Minh Quốc Thái và Thúy Hằng trong vai vợ chồng cũng cho thấy sự đồng điệu, tình cảm.

Thúy Hằng tâm sự ngay từ khi nhận kịch bản, cô đã biết Thủy là vai khó và nặng về tâm lý. Có những ngày quay cô mệt mỏi vì phải khóc quá nhiều. Cô chia sẻ bản thân đã cố gắng và sống cùng nhân vật.

"Tôi phần nào hiểu tâm lý của khán giả khi cảm giác u tối, bế tắc bao trùm từ đầu phim. Tôi đọc bình luận thấy có bạn thắc mắc tại sao nữ diễn viên chính cứ cau có, ủ rũ. Trong hoàn cảnh ấy, thử hỏi cô ấy có thể vui cười được. Thủy còn khổ hơn nữa sau khi tiểu tam xuất hiện. Nhưng sau này, cuộc sống của cô ấy sẽ tươi sáng", Thúy Hằng nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn