Bị chê đăng ký kết hôn 'bất thường' để 'làm màu', Hà Anh phản pháo

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 13/07/2016 18:25:00 +07:00

Hà Anh lên tiếng 'phản pháo' những ý kiến cho rằng lễ đăng ký kết hôn của cô không nên quá màu mè với hoa và rượu vang, chỉ nên là thủ tục.

Sáng 12/7, Hà Anh và vị hôn phu ngoại quốc Olly đã có mặt tại UBND quận Ba Đình, Hà Nội để tham gia vào buổi Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi đăng tải hình ảnh buổi lễ long trọng trên trang cá nhân, người đẹp nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Screen Shot 2016-07-13 at 5.09.11 PM

 

13600031_10155191309935620_4039629308841734093_n

 

13680791_10155191310170620_6060020506079942037_n

Buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Hà Anh có hoa và rượu vang, cô và hôn phu ăn mặc chỉnh chu.

Tuy nhiên, một số khán giả lại bày tỏ ý kiến, cho rằng Hà Anh đang cố tình 'làm quá' buổi ký giấy kết hôn thông thường khi ăn mặc đẹp, chuẩn bị hoa và rượu vang trong buổi lễ. Trước những lời chỉ trích của cư dân mạng, nàng siêu mẫu đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Cô cho rằng người Việt đôi khi xấu xí trong ứng xử và suy nghĩ với nhau, thay vì chúc phúc cho hạnh phúc của người khác thì soi mói, tìm điểm tiêu cực để 'ném đá'.

Screen Shot 2016-07-13 at 5.29.51 PM

 

Siêu mẫu cá tính cho biết: 'Người ta thường lấy những chuẩn mực của chính bản thân mình để áp đặt cho người khác. Người ta bảo 'có kết hôn thôi mà', ừ thì với các bạn nó không quan trọng, nó chỉ là ký một tờ giấy, thậm chí bạn kết hôn bạn có thể li dị, hay bạn kết hôn vì đã đến 'tuổi', có gì mà phải 'xoắn'...

Nhưng đối với chúng tôi, đây là dịp trọng đại vì chúng tôi chỉ định kết hôn một lần duy nhất. Và chúng tôi trân trọng khi được cha mẹ ở bên chứng kiến, trong một lễ ký kết và trao giấy trang trọng và ấm cúng. Đó là quyền của chúng tôi, và là hạnh phúc của chúng tôi.

Không lẽ khó thế, để các bạn hạnh phúc, nở một nụ cười cho chúng tôi, và cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống?'

hananh13680877-10155193934780620-4168220630426886955-n-1468384278413

Hà Anh chia sẻ ảnh chụp điều thứ 11 trong bộ luật về Lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Theo đó, 'Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Sở Tu pháp và phải có mặt hai bên nam, nữ'. Ngoài ra, theo Luật Hộ tịch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 thì đây là nghi thức phải có trong một cuộc hôn nhân cùng người nước ngoài. 

Siêu mẫu cũng cho rằng những đám cưới hoành tráng với sự có mặt của vài trăm người mới là vẽ vời, lãng phí. Còn lễ nhận giấy chứng nhận kết hôn của cô cũng chỉ được tổ chức trong phòng họp, và cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, và việc 'ném đá' thật sự bất lịch sự.

Phản ứng của Hà Anh nhận được sự ủng hộ của không ít khán giả. Hàng trăm người hâm mộ và người thân đều cho rằng Hà Anh không cần quan tâm đến những lời bàn tán, chỉ cần tận hưởng hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc của mình.

Long Vương
Bình luận
vtcnews.vn