Bị cáo cứa cổ mình sau khi toà tuyên án

Pháp luậtThứ Tư, 01/10/2014 09:40:00 +07:00

Ngày sau khi bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Trịnh Thế Phương đã dùng dao lam cứa vào cổ mình.

Ngày sau khi bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Trịnh Thế Phương đã dùng dao lam cứa vào cổ mình.

Chiều 30/9, trung tá Lê Bửu Lộc - phó trưởng Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa)- cho biết chiều 29/9, sau khi bị hội đồng xét xử TAND TP. Cam Ranh tuyên phạt 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Trịnh Thế Phương (30 tuổi, trú tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) đã dùng vật nhọn, sắc bằng kim loại tự cứa vào cổ mình gây thương tích.

Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có mặt tại phiên tòa đã ngăn chặn, đưa Phương đi cấp cứu sau đó.

“Sau khi làm công tác tư tưởng, hiện sức khỏe và tinh thần của Phương đã ổn định” - ông Lộc nói.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang- giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (TP. Cam Ranh)- cho biết lúc 16h27 ngày 29/9, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phương trong tình trạng vùng cổ có 3 vết thương rách da (một vết dài 3cm, một vết dài 7cm và vết còn lại dài 5cm, các vết sâu khoảng 0,5 cm).

Bác sĩ đã khâu vết thương, tiêm thuốc cho bệnh nhân. Khoảng gần 1 giờ sau đó, bệnh nhân Phương xuất viện và được công an đưa đi.

Chị Trịnh Thị Thu Sương, chị ruột bị cáo Phương, cho biết sau ba lần bị tòa trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra bổ sung, đến ngày 29/9 em trai chị bị đưa ra xét xử với tội danh nêu trên.

“Tôi không biết nó lấy dao lam ở đâu ra để tự tử. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Nửa tháng qua em tôi không ăn uống gì và nó cứ đòi chết”, chị Sương nói.

Cáo trạng của Viện KSND dân TP. Cam Ranh nêu khoảng 0g ngày 20/4/2013, Phương cùng Phúc và bảy thanh niên khác kéo nhau đến khu vực chùa Phật Mẫu (thuộc tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh).

Tại đây, trong khi một số thanh niên khác mang theo hai mã tấu, thì Phương nói một thanh niên khác nhặt gạch để sau lưng nhằm mục đánh lại hai thanh niên khác, gây thương tích.

Tuy không trực tiếp tham gia vào việc đánh người gây thương tích nhưng với vai trò giúp sức về mặt tinh thần, Phương đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam sau đó.

Trong vụ án này, trước đó, ngày 26/12/2013, TAND TP. Cam Ranh đã tuyên phạt bảy bị cáo khác với mức án từ 5 năm đến 15 năm tù giam. Ở thời điểm đó, Phương và Phúc bỏ trốn. Sau đó, cả hai bị bắt và bị đưa ra xét xử vào hôm 29/9.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn