Bị cáo bỏ trốn khỏi tòa án ở Hà Nội khai gì?

An ninh hình sựChủ Nhật, 21/06/2020 10:30:00 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Văn Trung khai nhận việc bỏ trốn khỏi phiên toà là do không đồng tình với cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội).

Rạng sáng 21/6, các lực lượng chức năng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ được Nguyễn Văn Trung (SN 1983, trú tại phường La Khê, Hà Đông). Trung là là bị cáo bỏ trốn trước buổi xét xử tại TAND quận Hà Đông vào sáng 18/6.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông truy tố về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng", "Đe dọa giết người".

Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Văn Trung khai nhận việc bỏ trốn khỏi phiên toà là do không đồng tình với cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông, bởi 2 tội danh này không đúng và không khách quan.

Bị cáo bỏ trốn khỏi tòa án ở Hà Nội khai gì? - 1

Nguyễn Văn Trung bỏ trốn trước khi vào phiên xét xử.

Nguyễn Văn Trung cho rằng anh ta không có hành vi dùng báng súng đánh và đe dọa bạn gái.

Vì vậy, khi được lực lượng chức năng mở còng để chuẩn bị vào phiên xét xử vào ngày 18/6, Trung bỏ chạy ra khỏi trụ sở Tòa án. Trung trốn vào trong trường THPT Nguyễn Huệ và nằm im ở đó 2 ngày, không ăn uống.

Đến đêm và rạng sáng 21/6, khi Trung tìm về nhà "đàn anh" là Hiếu Lan ở tổ 7, phường La Khê thì bị công ăn bắt giữ.

Bản thân Nguyễn Văn Trung cũng viết sẵn đơn đầu thú nhưng tên này quanh co không nói rõ khi nào sẽ đầu thú.

Nhất Nhất
Bình luận
vtcnews.vn