Bị cáo 16 tuổi nhận bản án 15 năm tù giam

Pháp luậtThứ Tư, 29/02/2012 06:16:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 28/2, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm xử vụ án giết người và cướp tài sản đối với bị cáo Lê Hải Lộc (16 tuổi, quê Cần Thơ).

(VTC News) – Ngày 28/2, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm xử vụ án giết người và cướp tài sản đối với bị cáo Lê Hải Lộc (16 tuổi, quê Cần Thơ).

Trước đó, ngày 21/9, TAND TP.HCM đã cho tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Lộc, bởi còn rất nhiều lời khai mâu thuẫn cho thấy bị cáo không thể một mình thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo đang nghe tòa tuyên án, ngày 28/2 
Tháng 3/2010, Lộc từ Cần Thơ lên TP.HCM thuê trọ tại Củ Chi đi làm công nhân. Do chưa đủ tuổi nên Lộc mượn CMND của người khác rồi dán hình mình vào để tiện cho việc xin việc làm.

Đến tháng 11/2010, Lộc được người quen giới thiệu công việc phụ bếp, chạy bàn cho anh Mai Văn Đệ vào các ngày cuối tuần. Trong quá trình làm việc, Lộc để ý thấy anh Đệ có nhiều tài sản nhưng sống một mình nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Để đạt được ý định, ngày 4/4/2010, Lộc ra chợ mua một con dao giấu vào người rồi lấy lý do bị công ty đuổi việc, đã trả lại phòng trọ và xin anh Đệ ngủ nhờ qua đêm để ngày mai về quê.

Thấy Lộc là người cùng quê, lại làm việc chung với mình nên anh Đệ đồng ý để Lộc ngủ tại nhà. Khi thấy anh Đệ ngủ say, Lộc ra tay sát hại nạn nhân và lấy được 10 triệu đồng bỏ về quê.

Ngày 5/4/2011, Lộc ra đầu thú.

Với những tình tiết nêu trên, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên mức án theo điểm e, khoản 1, điều 93 và khoản 1, điều 133 của bộ luật hình sự.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn