Bị can chết trong trại tạm giam ở Ninh Thuận: Đình chỉ 5 công an để làm rõ

Pháp luậtThứ Ba, 19/09/2017 22:45:00 +07:00

Công an tỉnh Ninh Thuận đã đình chỉ công tác 5 cán bộ, chiến sĩ công an để điều tra cái chết của bị can trong nhà tạm giữ.

Ngày 19/9, công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tạm đình chỉ 5 cán bộ công an tư pháp để làm rõ sai phạm liên quan đến cái chết của bị can trong nhà tạm giữ công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

Untitled

Bị can trước khi chết trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. 

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện kiểm soát Tối cao vào cuộc điều tra vụ bị can Võ Tấn Minh (35 tuổi, trú phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) chết tại nhà tạm giữ của công an thành phố vào ngày 8/9.

Sau đó, công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định tạm đình chỉ 5 cán bộ chiến sỹ công an tư pháp, thuộc công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra.

Như VTC News đưa tin, ngày 28/4, Võ Tấn Minh (35 tuổi, trú TP.Phan Rang – Tháp Chàm) bị Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị giam giữ tại trại giam Công an Ninh Thuận.

Video: 2 tử tù trốn khỏi trại giam, xử lý cán bộ quản giáo

Quá trình điều tra, do thấy Minh phạm tội ở mức án dưới 15 năm tù nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao lại để Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 8/9, Minh được cơ quan điều tra đưa về trại tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Minh bị thương nặng trong phòng giam nên chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và tử vong sau đó.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn