Bị cấm yêu, hai học sinh uống thuốc trừ sâu tự tử

Sức khỏeThứ Tư, 10/10/2012 08:58:00 +07:00

Bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, Tuấn và Thảo bỏ nhà đi rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, Tuấn và Thảo bỏ nhà đi rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngày 10/10, tin từ Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu Đỗ Anh Tuấn (SN 1996, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) là do uống thuốc sâu tự tử.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 9/10, anh Lê Duy Trung (SN 1987, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đi tìm cháu gái là Phạm Thị Thanh Thảo (SN 1997) thì phát hiện Thảo đang ở phòng trọ số 10 của nhà nghỉ Thùy Dương thuộc xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) cùng với Đỗ Anh Tuấn.

Khi anh Trung vừa vào tới thì cả Tuấn và Thảo đều trong tình trạng ngất xỉu. Anh Trung liền đưa cả hai đến Bệnh viện Phú Riềng cấp cứu, nhưng Tuấn đã chết tại Bệnh viện Phú Riềng, còn Thảo được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để điều trị và đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, trước đó, Tuấn và Thảo cùng là học sinh của Trường THPT Phú Riềng. Trong thời gian học chung, hai học trò này yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên đã rủ nhau bỏ nhà đi từ ngày 7/10 cho đến khi uống thuốc tự tử.

Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn