Bị bỏ đói, bé gái người Mông đi tìm bố mẹ thì bị lạc trong rừng

Đời sốngThứ Sáu, 02/07/2021 11:50:21 +07:00
(VTC News) -

Do bị bỏ đói ở nhà một mình nên M. đi tìm bố mẹ thì bị lạc trong rừng đặc dụng Tà Xùa (Sơn La) và được lực lượng Công an xã Háng Đồng giúp đỡ.

Ngày 2/7, Công an huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một bé gái bị lạc trong rừng khi đi tìm bố mẹ.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h ngày 30/6, tổ công tác Công an xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên) trên đường công tác từ bản bản Làng Sáng (xã Háng Đồng) về trụ sở xã thì phát hiện bé gái dân tộc Mông đi lang thang trong rừng đặc dụng Tà Xùa (ở khu vực đầu bản Háng Đồng).

Bị bỏ đói, bé gái người Mông đi tìm bố mẹ thì bị lạc trong rừng - 1

Bé gái đi lạc trong rừng, được Công an xã Háng Đồng đưa về trụ sở chăm sóc. (Ảnh: Công an Bắc Yên)

Ngay khi phát hiện, tổ công tác tiến tới hỏi thăm thì được biết, bé gái tên là M. (SN 2010, ở bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng) đang đi tìm bố mẹ thì bị lạc.

Cháu M. cho biết, bố mẹ cháu nghiện ma túy và thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, do đói quá nên cháu đi tìm bố mẹ thì bị lạc.

Sau khi nắm được sự việc, tổ công đưa M. về trụ sở xã Háng Đồng, mua đồ ăn, bố trí chỗ ngủ cho cháu. Công an xã đang chăm sóc cháu trong thời gian chờ liên hệ với người thân để đón cháu về nhà.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp