Bị bắt vì vác súng đi trộm SH lại vượt ngục hành nghề cũ

Bản tin 113Thứ Năm, 24/03/2016 06:46:00 +07:00

Nghĩa mang súng đi trộm SH rồi bị bắt sau đó vượt ngục trốn về Đắk Nông để tiếp tục hành nghề.

(VTC News) – Nghĩa mang súng đi trộm SH rồi bị bắt, sau đó lại vượt ngục trốn về Đắk Nông để tiếp tục hành nghề. 

Ngày 24/3, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, nguyên quán xóm 7 xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; tạm trú thôn 10, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum) khi tên này đang đi tiêu thụ một chiếc xe trộm cắp.

Nghĩa chính là kẻ vác súng trộm SH gây rúng động dư luận, khiến cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế phải huy động hơn 100 chiến sỹ cảnh sát bao vây truy bắt hồi tháng 8/2015.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ Nghĩa tiếp tục lên Đà Lạt thực hiện hành vi trộm xe máy và bị bắt khi đang tiêu thụ tang vật tại tỉnh Đắc Nông.
Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ Nghĩa tiếp tục lên Đà Lạt thực hiện hành vi trộm xe máy và bị bắt khi đang tiêu thụ tang vật tại tỉnh Đắc Nông.
Theo hồ sơ vụ án, lúc 15h ngày 6/8/2015, Nghĩa và Trần Công Tây (SN 1988, trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lấy trộm xe máy SH tại chợ Thần Phù (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) rồi bỏ chạy hướng vào Đà Nẵng.

Khi đến cầu Truồi (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc), Nghĩa chạy theo đường vào xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc) thì bị người dân truy đuổi nên dùng súng tự chế bắn trả, rồi trốn lên núi Mụ Nhân (thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền).

Gần trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thị xã Hương Thủy và Công an huyện Phú Lộc cùng chó nghiệp vụ đã được huy động để vây bắt tên trộm. Sau nhiều giờ lẩn trốn, Nghĩa bị công an bắt giữ khi vào nhà người dân xin cơm. Sau đó không lâu Trần Công Tây cũng bị bắt.

Ngày 7/1/2016, Tòa án Nhân dân thị xã Hương Thủy tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm 6 tháng tù; Trần Công Tây 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nghĩa đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Giao cấu với trẻ em”, “Cố ý gây thương tích”…

Ngày 18/1/2016, khi đang chờ thi hành án tại trại tạm giam của Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), Nghĩa đã bỏ trốn.

Cuối tháng 1/2016, Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định truy nã về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Trước đó Nghĩa cũng đã có 3 lệnh truy nã.

Khi Nghĩa bỏ trốn, Phòng PC52 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải huy động lực lượng, triển khai các tổ công tác đi đến các tỉnh, thành, phối hợp với công an các địa phương để truy bắt Nghĩa. Tên trộm ranh ma nhiều lần bị bắt hụt vẫn ngoan cố ra ngoài gây án.

Tháng 3/2016, hắn trộm 1 chiếc xe máy hiệu SH tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) rồi bỏ về thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Hắn không ngờ mọi hành tung của mình đã bị lực lượng công an nắm rõ. Chiều 23/3, khi hắn đem chiếc xe SH đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an 2 địa phương bắt giữ.   

Hiện cơ quan công an đang đấu tranh đối tượng. Dự kiến ngày 25/3/2016, Nghĩa sẽ được di lý về Huế để lực lượng công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ.


Video: Trộm SH bất thành, mất luôn xe wave.

 
Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn