Bị bắt vì gọi cảnh sát tới nhà kiểm tra hộ chất lượng ma túy

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/03/2022 17:23:00 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông Mỹ bị bắt sau khi gọi tới tổng đài khẩn cấp 911 nhờ kiểm tra chất lượng số ma túy mua tại một quán bar.

Theo Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hernando (bang California), Thomas Eugene Colucci, 41 tuổi gọi tới đường dây khẩn cấp vào 19h ngày 10/3. 

Trong cuộc gọi, Colucci nói mình là người có kinh nghiệm sử dụng methamphetamine (ma túy đá) và biết cảm giác khi sử dụng nó. 

Bị bắt vì gọi cảnh sát tới nhà kiểm tra hộ chất lượng ma túy - 1

Thomas Eugene Colucci. (Ảnh: WTFA)

Do đó, khi nghi ngờ số ma túy mình mua là muối tắm, Colucci quyết định gọi cho cảnh sát. 

Colucci sau đó chia số methamphetamine mua được thành 2 túi nhỏ, mỗi gói có chứa một chất giống như pha lê trắng và giao chúng cho cảnh sát.

Theo Colucci, anh ta muốn kiểm tra số ma túy này vì không muốn những người khác mua phải "hàng lởm" từ người đàn ông bán chúng cho mình. 

Colucci nói muốn người này gặp rắc rối vì bán số ma túy "nguy hiểm" trên. 

Cảnh sát sau đó kiểm tra và xác nhận thứ mà mua Colucci là ma túy thật và bắt giữ người đàn ông này. 

Colucci bị cáo buộc tàng trữ methamphetamine và sở hữu dụng cụ tiêm chích ma tuý.

“Nếu bạn, hoặc ai đó bạn biết nghi ngờ về tính xác thực của bất kỳ chất ma túy bất hợp pháp nào mà bạn có trong tay hoặc lấy được từ một người khác, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hernando hân hạnh cung cấp dịch vụ này, miễn phí”, Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hernando bình luận hài hước về vụ việc trên trang mạng xã hội. 

Song Hy(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn