Bị bắt nạt, nhiều học sinh Anh che dấu tài năng

Giáo dụcThứ Năm, 22/11/2012 03:20:00 +07:00

(VTC News)Hơn một nửa học sinh ở Anh đã buộc phải che dâu trí thông minh và tài năng của chúng chỉ vì lí do...bị bắt nạt.

(VTC News) - Một nghiên cứu mới đây của Hiệp hội chống bắt nạt của Anh có thể gây sốc cho rất nhiều người: Có đến 90% trẻ em ở Anh bị bắt nạt hay là nhân chứng của những vụ bắt nạt chỉ vì sự thông minh và tài năng của chúng.

Ảnh minh họa
Nghiên cứu trên nhấn mạnh rằng: có đến 1/4 (27.3%) trong số 1000 đứa trẻ tuổi từ 11- 16 tham gia cuộc nghiên cứu, đã phải từ bỏ những hoạt động yêu thích của chúng chỉ vì lí do sợ bị bắt nạt. Một nửa trong số đó phải giấu nhẹm tài năng của mình với cùng lí do trên (con số này với nữ sinh là 53%).

Đối với các môn học chính, có 1/10 đứa trẻ thừa nhận rằng chúng phải che dấu khả năng về khoa học. Gần 1/5 bé gái và 1/10 bé trai cho biết phải giấu nhẹm khả năng toán học của mình để tránh gặp rắc rối.

Ross Hendry- người đứng đầu Hiệp hội chống bắt nạt cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng bắt nạt có thể khiến cho đứa trẻ phải nghỉ học, thi rớt, thất bại trong các môn thể thao, né tránh các hoạt động ngoại khóa và hạn chế các hoạt động sống.

Thật không thể chấp nhận được rằng thay vì thể hiện tài năng của mình, chúng lại phải che dấu món quà đó, ém nhẹm khả năng trong các môn học chính và bỏ lỡ mất những điều mà chúng có thể tận hưởng- chỉ bởi vì bị bắt nạt”.

Tình trạng trên cũng diễn ra khá nghiêm trọng ở Mỹ- nơi mà việc bắt nạt đã đến với bọn trẻ thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Theo một báo cá
o được đưa ra vào hồi tháng 8 thì có đến 15.000 những mẫu tin nhắn có liên quan tới việc bắt nạt được post lên mỗi ngày, và 100.000 tin nhắn kiểu đó mỗi tuần.

Việc công bố những con số trên đã khiến cho các nhà giáo dục cũng như giới chức đang hết sức đau đầu. Trong khi đó các vị phụ huynh chính là đối tượng cảm thấy bất an hơn lúc nào hết.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn