Bị bạn trai cũ ‘bắt cóc', nữ sinh lỡ thi tốt nghiệp

Pháp luậtThứ Năm, 05/06/2014 12:05:00 +07:00

(VTC News) – Bị bạn trai cũ khống chế và chở đi, một nữ sinh THPT đã lỡ kỳ thi tốt nghiệp.

(VTC News) – Bị bạn trai cũ khống chế và chở đi, một nữ sinh THPT đã lỡ kỳ thi tốt nghiệp.

» Tử hình 2 kẻ giết man rợ 5 phu trầm
» Cuộc giải cứu gay cấn con gái thủ tướng trong 'Kẻ liều lĩnh'
» Bắt cóc bé sơ sinh cạo đầu rồi bỏ lên núi

Thông tin ban đầu cho biết, tối muộn 2/6, Công an xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An) nhận được tin báo của anh Vũ Văn Linh (SN 1990 – Trú xã Quỳnh Hưng), chị Vũ Thị Minh Hằng (SN 1996 – bạn gái anh Linh) bị một nam thanh niên khống chế, bắt cóc.

Theo đó, tối ngày 2/6, anh và chị Hằng đi hội chợ chơi (tổ chức ở sân vận động xã – PV). Khoảng 22 giờ, 2 người ra về thì bị Vũ Văn Ban ( SN 1993 - Trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) chặn đường. Chưa hiểu chuyện gì thì anh Linh bị Ban dùng dao dài khoảng 50cm chém một nhát vào bả vai bên phải.

Sau khi chém anh Linh, Ban khống chế và yêu cầu chị Hằng lên xe máy, chở đi nơi khác. Bị chém, anh Linh phải vào trạm y tế xã khâu vết thương.

Từ những thông tin do bị hại cung cấp, chính quyền địa phương báo cáo lên Công an huyện Quỳnh Lưu. Công tác điều tra tích cực triển khai, truy tìm hung thủ và giải cứu nạn nhân. Mặt khác vận động gia đình Ban khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú.
Chị Hằng kể lại sự việc sau khi được thả về 

Đến tối ngày 3/6, Vũ Văn Ban thả chị Hằng ra và đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu Ban khai nhận, nguyên do chặn đường rồi ra tay là do ghen tuông. Trước đó, Ban và Hằng yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm, buộc cả hai chia tay.

Được biết, trước khi bị bạn trai cũ đưa đi, chị Hằng đã tham dự thi 2 môn Văn và Sử của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sự việc trên đã khiến chị Hằng bị lỡ 2 môn thi cuối.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đặng Trọng Huynh – Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Ban để điều tra làm rõ hành vi “bắt giữ người trái phép”.

Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận