Bị bám đuổi, tài xế sử dụng ma túy kéo lê CSGT hàng chục mét ở Bình Thuận

Pháp luậtThứ Hai, 29/07/2019 17:07:00 +07:00

Bám đuổi theo xe vi phạm, chiến sĩ CSGT TP Phan Thiết bị tài xế ô tô có sử dụng ma túy tăng ga bỏ chạy, kéo lê hàng chục mét.

Ngày 29/7, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang tạm giữ hình sự Trần Minh Phúc (35 tuổi, quê Yên Bái, tạm trú ở quận 12, TP.HCM) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang củng cố để xử lý Phúc về tội sử dụng giấy tờ giả

giay-to-gia

Các giấy tờ và ma túy phát hiện trên xe của Phúc.  

Trước đó, trưa 23/7, tổ công tác CSGT TP Phan Thiết phát hiện xe Huyndai Santafe 51G-550.85 chạy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Thông (Phú Hài) nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Lúc này, Phúc xuống xe và xuất trình bằng lái mang tên Nguyễn Duy Tâm ở Bình Dương rồi bất ngờ vào xe nổ máy định bỏ chạy. Sau đó, Trung tá Trần Mạnh Thành, Trung úy Đỗ Văn Thịnh bám theo để chặn xe của Phúc. 

Trung tá Thành vào được bên trong xe giằng co cần số với Phúc. Còn Trung úy Thịnh mở được cửa xe, đu được nửa thân vào trong xe thì tài xế tăng ga bỏ chạy, kéo lê Trung úy Thịnh trên đường. 

Lúc khống chế được tài xế Phúc, Trung tá Thành và Trung úy Thịnh bị thương. 

Tại thời điểm bị bắt, trên xe Phúc có một gói nylon chứa tinh thể màu trắng; một chai thủy tinh và 3 người phụ nữ (trú tại Đắk Lắk).

Đáng chú ý, công an còn thu giữ rất nhiều CMND, căn cước, bằng lái xe và một thẻ nhân viên công ty thu hồi nợ mang tên Phúc. Phúc thừa nhận gói tinh thể trên xe là ma túy đá mua ở TP.HCM để sử dụng.

QUANG MINH - THANH NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn