Bí ẩn sự 'đông lạnh' của chiến hạm Nga

Thế giớiChủ Nhật, 27/01/2013 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin RIA dẫn lời Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết, 2 tàu đổ bộ tấn công Nga mua của Pháp có thể khó hoạt đông ở nền nhiệt dưới 7 độ C.

(VTC News) - Hãng tin RIA dẫn lời Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết, 2 tàu đổ bộ tấn công Nga mua của Pháp có thể khó hoạt đông ở nền nhiệt dưới 7 độ C.

Thông tin trên được đưa ra trong những thảo luận quan trọng về bản hợp đồng trị giá 1.2 tỉ Euro giữa Nga và Pháp về việc mua 2 tàu đổ bộ tấn công hiện đại.

Trong cuộc họp với Viện Hàn lâm khoa học quân sự hôm 26/1, Phó Thủ tướng chuyên trách mảng quốc phòng Rogozin cho biết: "Một điều kì lạ là có vẻ những tàu đổ bộ, chuyển quân hiện đại này sẽ không hoạt động được ở nền nhiệt dưới 7 độ C".

Ngoài ra, Phó Thủ tướng không nêu nguyên nhân vì sao loại tàu hiện đại và đắt đỏ này lại có hạn chế như vậy.

Tháng 6/2011, Nga đã kí hợp đồng trị giá 1.2 tỉ Euro với Pháp cho 2 chiếc tàu đổ bộ tấn công Mistral. Đây là loại tàu có khả năng mang theo trực thăng và hỗ trợ rất tốt cho quá trình đổ bộ của hải quân cũng như lính thủy đánh bộ.

Tàu đổ bộ tấn công Pháp bán cho Nga sẽ khó hoạt động ở nền nhiệt dưới 7 độ C (Ảnh minh họa) 

Theo dự tính, chiếc Mistral đầu tiên sẽ được Pháp bàn giao cho Nga vào năm 2014.

Chiếc tàu đầu tiên sẽ được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương, có trụ sở tại cảng hải quân Vladivostok. Đây là nơi có băng đóng quanh năm, nhưng kinh khủng nhất vẫn là mùa đông vô cùng khắc nghiệt.

Trong khi đó, chiếc thứ hai sẽ dành cho Hạm đội Biển Bắc với căn cứ cũng thuộc vùng hay có băng đóng. Dù cho có dòng hải lưu ấm Gulf Stream chảy qua nhưng một vài tháng mùa đông ở đây nhiệt độ vẫn hạ xuống rất thấp.

Đây là lần thứ 2 bản hợp đồng trị giá 1.2 tỉ Euro này bị một quan chức quốc phòng cao cấp của Nga chỉ trích.

Ngà 24/1 vừa qua, Phó trưởng ban của Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Ivan Kharchenko đã miêu tả bản hợp đồng này là 'phi lý' và cáo buộc nó đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho ngành công nghiệp đóng tàu của Nga.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn