Bí ẩn quanh cái chết của chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/09/2022 16:33:05 +07:00
(VTC News) -

Cái chết của Chủ tịch Lukoil Ravil Maganov nối dài danh sách lãnh đạo của các công ty năng lượng Nga qua đời không rõ nguyên nhân trong nhiều tháng qua.

Truyền thông Nga hôm 1/9 đưa tin, ông Maganov qua đời vào khoảng 7h30 cùng ngày, nhưng các thông tin liên quan cái chết của Chủ tịch Lukoil tới nay vẫn là bí ẩn. 

RIA Novosti cho biết, ông Maganov tử vong sau khi rơi từ cửa sổ Bệnh viện Trung ương ở thủ đô Moska, nơi thường được các chính trị gia và doanh nhân cấp cao lựa chọn để điều trị.

"Chủ tịch hội đồng quản trị của Lukoil qua đời do rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Moskva. Ông Ravil Maganov, 67 tuổi, trước đó được điều trị tại một khu ở tầng 6", hãng tin ENews112 của Nga cho hay. 

Tờ RT đưa tin, ông Maganov ngã từ tầng sáu của Bệnh viện lâm sàng trung ương trên đường Marshal Timoshenko. Hãng RBC dẫn nguồn tin thân cận đưa ra tuyên bố tương tự. 

Bí ẩn quanh cái chết của chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Nga - 1

Chủ tịch tập đoàn dầu khí Lukoil Ravil Maganov. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, hai nguồn tin thân cận nói với Reuters rằng ông Maganov nhiều khả năng tự sát. Reuters sau đó liên hệ với cảnh sát Moskva và được chuyển câu hỏi lên Ủy ban Điều tra Liên bang Nga. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa phản hồi. 

Tờ 7 News của Australia dẫn nguồn tin thân cận với công ty cho biết một số thành viên trong ban lãnh đạo Lukoil tin rằng ông Maganov tự sát nhưng không có bằng chứng chứng minh điều đó. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 1/9, Lukoil cho biết, ông Maganov qua đời sau khi mắc "một căn bệnh nghiêm trọng".

"Hàng nghìn nhân viên của Lukoil vô cùng thương tiếc trước sự mất mát đau thương này và bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình của ông Maganov", Lukoil cho hay trong tuyên bố. 

Lukoil là một trong những công ty dầu khí lớn nhất ở Nga và đứng thứ hai về sản lượng dầu ở quốc gia này. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, tập đoàn này kêu gọi "nhanh chóng chấm dứt xung đột quân sự" thông qua đàm phán. 

Ông Ravil Maganov bắt đầu làm việc cho Lukoil năm 1993 và đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cách đây hai năm. Ông là anh trai của Nail Maganov, Giám đốc điều hành của Tatneft, một công ty dầu khí khác của Nga.

Là cộng sự thân cận của ông Vagit Alekperov - người sáng lập Lukoil, ông Maganov thường xuyên tham gia các cuộc họp giữa Bộ Năng lượng Nga và các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí hàng đầu để đề ra phương án hành động chung trong khuôn khổ nhóm OPEC+.

Ông cũng từng được Tổng thống Putin trao huân chương Alexander Nevsky - phần thưởng được đặt tên theo một anh hùng dân tộc của nước Nga vào năm 2019.

Cái chết của Chủ tịch Lukoil Ravil Maganov nối dài danh sách lãnh đạo cấp cao của một công ty năng lượng Nga qua đời không rõ nguyên nhân trong nhiều tháng qua.

Một ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukaine, ông Alexander Tyulakov - Phó Tổng Giám đốc của Gazprom - được tìm thấy chết trong gara của nhà riêng ở gần St Petersburg. 

Vào tháng 4, ông Sergei Protoseny -  cựu quan chức cấp cao của tập đoàn khí đốt Novatek - được phát hiện chết cùng vợ và con gái tại một biệt thự ở Tây Ban Nha.  

Tới tháng 5, truyền thông Nga đưa tin ông Alexander Subbotin - cựu quản lý của Lukoil chết trong tầng hầm của một ngôi nhà ở ngoại ô Moskva.

Cùng tháng, Vladislav Avayev - cựu Phó Chủ tịch của Gazprombank được tìm thấy chết vì vết thương do đạn bắn trong căn hộ ở Moskva. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn