Bị ăn đòn vì...dám kêu xe buýt chật?

Pháp luậtThứ Tư, 09/10/2013 10:58:00 +07:00

Một phụ nữ bước lên xe buýt, do phải chen chúc đã kêu xe chật và sau tiếng kêu ấy là những cú đấm của nhân viên nhà xe.

Một phụ nữ bước lên xe buýt, do phải chen chúc nên kêu xe chật quá và sau tiếng kêu ấy là những cú đấm của nhân viên nhà xe.

Vào khoảng 18h ngày 7/10/2013, tại khu vực cầu 201 thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai), nhiều người dân chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị đuổi xuống khỏi xe buýt trong dáng vẻ tả tơi, đầu tóc rối bù.

Ngay lúc đó, một chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát trật tự công an TP Biên Hòa ở gần đấy đến hỏi thăm và đưa chị đến CA phường Long Bình Tân để trình báo sự việc.

 Chị Hồng tường thuật lại việc bị đánh trên xe bus với cơ quan công an
Chị Hồng tường thuật lại việc bị đánh trên xe buýt với cơ quan công an 
Theo tường thuật của người phụ nữ nói trên, chị tên là Nguyễn Thị Hồng, ngụ tại TP Biên Hòa. Vào khoảng thời gian trên, chị Hồng đón xe buýt tuyến số 2, BKS 60B-008.51 hướng từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TP Biên Hòa.

Sau khi lên xe, chị có kêu xe quá chật, và xảy ra lời qua tiếng lại với nhân viên soát vé. Sau một hồi chửi mắng, bất ngờ 2 nhân viên trên xe cùng lao vào giật tóc, đấm đá chị túi bụi rồi đuổi chị xuống tại khu vực cầu 201.






Theo PL TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn