Bí ẩn đằng sau 10 bức ảnh đầu tiên trên thế giới được loài người ghi lại

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 03/05/2019 08:41:00 +07:00

Kể từ khi nhiếp ảnh được phát minh tại châu Âu vào thế kỷ 19, các bức ảnh đã trở thành tư liệu rất quý thay thế cho các bức họa truyền thống như trước.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi (UAE) vừa giới thiệu đến công chúng 250 bức ảnh đầu tiên trên thế giới. Chúng được chụp lại từ những năm 1842 tại một số địa điểm của Trung Đông, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Từ 250 bức ảnh, CNN đã lựa chọn 10 hình ảnh đẹp nhất từ bộ sưu tập và tiết lộ những thông tin bí ẩn đằng sau chúng.

Thánh địa Mecca năm 1881

Tác giả của bức ảnh này được nhận định là ông Muhammad Sadiq Bey, một nhà khảo sát và kỹ sư của quân đội Ai Cập. Bức ảnh này cho thấy kiến trúc của Mecca tại thời điểm đó. Đây cũng là tư liệu quý về địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430164952-louvre-album-of-the-world-1 10

Thánh địa Mecca năm 1881. (Ảnh: CNN)

Cá sấu chết trên thuyền ở sông Nile, Ai Cập năm 1852

Bức ảnh được chụp bởi nhà thám hiểm Ernest Benecke trong chuyến đi  Địa Trung Hải, Bắc Phi và Trung Đông. Trong chuyến đi này, tác giả đã ghi lại cuộc sống hàng ngày và văn hóa của người dân bản địa, thay vì chụp các địa danh, phong cảnh.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430164956-louvre-album-of-the-world-2

Hình ảnh của Ernest Benecke về một con cá sấu đã chết trên boong thuyền ở sông Nile. (Ảnh: CNN)

Đường phố tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 1870-1890

Ông Lai Afong là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực nhiếp ảnh tại Trung Quốc. Ngoài việc mở một xưởng vẽ chân dung Hồng Kông vào năm 1859, ông còn chụp lại rất nhiều các bức ảnh về đường phố Trung Quốc trong thời kỳ đó.

Các bức ảnh của ông được nhiều người chú ý nhờ kỹ thuật phơi sáng phức tạp, giữ cho chất lượng ảnh rất đẹp.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165006-louvre-album-of-the-world-3

Đường phố tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 1870-1890. (Ảnh: CNN)

Bức ảnh về vua Pratab Singh và đoàn tùy tùng tại Ấn Độ, năm 1882

Giống như nhiều tác phẩm được tạo ra trong thời kỳ này, bức ảnh về vua Pratab Singh được tạo ra bằng cách sử dụng lòng trắng trứng liên kết hóa với giấy. Đây gọi là kỹ thuật "in-album". 

Bức ảnh này cũng rất đặc biệt do được chụp bởi 1 nhiếp ảnh gia người địa phương, Lala Deen Dayal. Ông đã mở 1 studio ảnh để phục vụ các quan chức Anh và hoàng gia Ấn Độ. Bức ảnh về vua Pratab Singh và đoàn tùy tùng tại Ấn Độ, năm 1882 là một tư liệu rất quý, cho hậu thế biết được sự thống trị của thực dân Anh trên lãnh thổ Ấn Độ.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165012-louvre-album-of-the-world-4 3

 Bức ảnh về vua Pratab Singh và đoàn tùy tùng tại Ấn Độ, năm 1882. (Ảnh: CNN)

Chân dung Tiểu vương Abdelkader, Paris năm 1865

Bức ảnh chụp tại Paris vào năm 1864 bởi nhà nhân chủng học người Pháp - Jacques Philippe Potteau. Nhân vật trong ảnh là Tiểu vương Abdelkader, người có vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến của  Algeria trước sự cai trị của Pháp.

Tiểu vương Abdelkader cũng có cái nhìn rất cởi mở về nhiếp ảnh. Ông đã tạo dáng để tác giả thực hiện bức chân dung tuyệt vời này.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165018-louvre-album-of-the-world-5 4

 Chân dung Tiểu vương Abdelkader, Paris năm 1865. (Ảnh: CNN)

Núi Andes năm 1849

Đây là bức ảnh được chụp sớm nhất trong triển lãm. Bức ảnh về dãy núi Andes được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Robert H. Vance vào năm 1849. Ông cũng là một trong những người mở triển lãm ảnh tại Mỹ và Chile từ rất sớm.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165022-louvre-album-of-the-world-6 5

Núi Andes năm 1849 

Quần thể đền Prambanan, Yogyakarta, Indonesia năm 1889 - 1900

Nhìn kỹ vào hình ảnh của ngôi đền Hindu Prambanan, độc giả sẽ thấy nhiếp ảnh gia Kassian Cephas đang đứng bên lối vào. Một số người cho rằng đây có thể là một bức ảnh ghép, tuy nhiên, rất có thể tác giả đã nhờ trợ lý để tạo ra bức ảnh này. Nếu điều này là sự thật, có lẽ đây là bức ảnh "tự sướng" đầu tiên trên thế giới.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165026-louvre-album-of-the-world-7 6

Quần thể đền Prambanan, Yogyakarta, Indonesia năm 1889 - 1900. (Ảnh: CNN)

Maharani của Nepal năm 1885 - 1894

Khoảng năm 1882, 2 nhiếp ảnh gia người Anh là PA Johnston và Theodore Hoffmann đã thành lập một studio chụp ảnh lớn nhất ở Ấn Độ. Johnston & Hoffmann đã tạo ra một loạt các bức chân dung album ghi lại hình ảnh về người dân của các khu vực khác nhau trên dãy núi Himalaya, bao gồm Sikkim và Tây Tạng.

Bức ảnh Maharani của Nepal được chụp lại 1 khu vực hẻo lánh. Vì vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về nguồn gốc của bức ảnh này.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165029-louvre-album-of-the-world-8 7

Maharani của Nepal năm 1885 - 1894. (Ảnh: CNN)

Chân dung một phụ nữ trẻ, Ethiopia năm 1885 - 1888

Nhà thám hiểm người Pháp - Jules Borelli đã tạo ra những cuốn nhật ký minh họa chi tiết về những chuyến đi của ông ở Ethiopia, nơi ông thường chụp ảnh người dân từ các dân tộc Amhara, Oromo và Sidama. Trong đó nổi bật nhất là bức ảnh về một phụ nữ trẻ tại  Ethiopia với nụ cười bí ẩn.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165033-louvre-album-of-the-world-9 8

Chân dung của một phụ nữ trẻ, Ethiopia năm 1885 - 1888. (Ảnh: CNN)

Toàn cảnh cảng Kobe, Nhật Bản năm 1870

Đây là bức ảnh chụp trong thời điểm Nhật Bản mở cửa với thế giới sau nhiều thập kỷ cô lập. Bức ảnh chụp lại khi cảng Kobe đã có nhiều sự thay đổi lớn. Nó được ghi lại bởi ông Ichida Sota. Ông đã mở một studio rất sớm tại Kyoto vào năm 1867.

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_190430165037-louvre-album-of-the-world-10 9

Toàn cảnh cảng Kobe, Nhật Bản năm 1870. (Ảnh: CNN)

Chiêm ngưỡng bức ảnh, nhiều người chú ý tới đường viền trang trí. Theo Barthe, nó cho thấy nhiếp ảnh sớm được hợp nhất với thiết kế của Nhật Bản theo cách độc đáo.

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn