Bí ẩn cuộc sống nữ MC Triều Tiên

Thế giớiThứ Tư, 18/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Ở Triều Tiên, những người làm MC truyền hình rất được chính phủ coi trọng và được hưởng sự đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

(VTC News)- Ở Triều Tiên, những người làm MC truyền hình rất được chính phủ coi trọng và được hưởng sự đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

Lee Chun Hee sinh ngày 8/7/1943 ở thị trấn Tongcheon-gun, Hancha, Triều Tiên. Bà tốt nghiệp khoa diễn viên của đại học điện ảnh kịch nói Bình Nhưỡng. 

nữ MC triều tiên
Ảnh hiếm của nữ MC Lee Chun Hee cùng cháu gái bà 

Bà Lee bắt đầu sự nghiệp MC ở đài truyền hình trung ương Triều Tiên vào tháng 2/1971. Không chỉ là người được chọn đọc các bản tin quan trọng và tuyên bố của giới lãnh đạo Triều Tiên, bà Lee còn là MC chính trong chương trình thời sự lúc 8h tối hàng ngày ở Triều Tiên.

Ngoài việc được chính phủ Triều Tiên trao tặng danh hiệu "nữ MC nhân dân Triều Tiên" và "Anh hùng lao động Triều Tiên", bà Lee còn được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của quốc gia này.

nữ MC triều tiên
Bà Lee được cho là nữ MC được giới lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên tin tưởng nhất 

Bà Lee từng tiết lộ bà sống trong một khu rất đẹp ở Bình Nhưỡng cùng chồng, hai con, con dâu và một cháu gái. Biệt thự và xe hơi cao cấp của bà đều do chính phủ Triều Tiên tặng.

Hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho nữ MC họ Lee, chính phủ Triều Tiên còn sắp xếp một tài xế chuyên phụ trách việc đưa đón bà Lee đi làm.

Báo giới Triều Tiên nói nữ MC quyền lực họ Lee còn được hưởng chế độ làm đẹp đặc biệt trong một Viện thẩm mỹ lớn ở Bình Nhưỡng.

Khi lên hình phát sóng, bà Lee thường diện trang phục truyền thống Triều Tiên với kiểu tóc ngắn. Hầu hết những trang phục của bà đều là sản phẩm cao cấp của công ty thiết kế thời trang Bình Nhưỡng.

mc lee chun hee
Bà Lee Chun Hee (giữa) trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp

Theo báo giới Triều Tiên, có lẽ do cựu lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Nhật Thành đã luôn dùng tình cảm chân thành hậu đãi bà Lee, khiến bà trở thành nữ MC hết lòng, say mê với công việc.

Ở Triều Tiên, những người làm MC truyền hình rất được chính phủ coi trọng, vì thế mà chế độ đãi ngộ cũng khá tốt. Tuy nhiên, công việc MC không phải ai cũng đảm nhiệm được, nó đòi hỏi trình độ và áp lực công việc khá lớn.

Những năm 90 của thế kỷ 20, khi Triều Tiên ở 'thời kỳ hành quân gian khổ', nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il khi đó từng hạ chỉ thị: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng phải cố gắng đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu cho các MC truyền hình”.

"Thời kỳ hành quân gian khổ" là cách mà báo chí Triều Tiên nói về đất nước này những năm 1973 -2000, do điều kiện tự nhiên và con người mà kinh tế Triều Tiên sa sút, kiệt quệ.

Theo đó, các MC Triều Tiên có thể được sống ở những khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở Bình Nhưỡng, hay được phục vụ đặc biệt  trong Viện thẩm mỹ ở Bình Nhưỡng, ở đó họ được xông hơi và thưởng thức nhiều món ăn ngon.


Những kiểu tóc mới của các nữ MC Triều Tiên luôn được phụ nữ nước này bắt chước.

nữ MC Lee chun hee
Nữ MC Lee Chun Hee cùng bạn bè đồng nghiệp

Ngoài ra, những MC truyền hình ở Triều Tiên luôn được diện những bộ độ thời trang hiện đại nhất. Họ mặc những trang phục cao cấp nhất của công ty nghiên cứu thiết kế ở Bình Nhưỡng. Và những trang phục dành cho họ gần như miễn phí hay mua với giá thấp nhất.

Để đảm bảo an toàn cho các MC Triều Tiên, chính phủ Triều Tiên còn thuê tài xế riêng phụ trách việc đưa đón các MC đi làm.

Tất nhiên, những MC được hưỡng chế độ đãi ngộ đặc biệt của chính phủ Triều Tiên đều là những MC xuất sắc nhất. Những MC này phần lớn đều tốt nghiệp các đại học danh tiếng ở Triều Tiên.

Bên cạnh việc bố trí nơi ăn chốn ở tốt nhất cho các MC, chính phủ Triều Tiên cũng rất coi trọng việc bồi dưỡng và phát triển cho các MC.

Triều Tiên có 3 đài truyền hình, trong đó đài truyền hình trung ương Triều Tiên có mức độ phủ sóng lớn trên toàn quốc, và việc trở thành MC của đài này được mô tả “khó như lên trời”.

Muốn vào làm được ở đài truyền hình trung ương Triều Tiên cần phải được sự đồng ý của lãnh đạo cao cấp của nước này.

Khi vào làm ở đài truyền hình trung ương Triều Tiên, các MC không chỉ phải nâng cao nghiệp vụ mà còn phải nâng cao kiến thức chính trị và tất nhiên những bài kiểm tra nghiệp vụ định kỳ khiến họ chẳng thể lơ là.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn