Benitez lý giải vì sao Chelsea thi đấu bết bát

Thể thaoChủ Nhật, 27/01/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Trước cuộc hành quân tới sân của Brentford trong khuôn khổ vòng 4 Cúp FA, Rafa Benitez đã bật mí vì sao Chelsea lại thi đấu bết bát như thế

(VTC News) - Trước cuộc hành quân tới sân của Brentford trong khuôn khổ vòng 4 Cúp FA, Rafa Benitez đã bật mí vì sao Chelsea lại thi đấu bết bát như thế trong thời gian qua.


Nhậm chức ở Chelsea được hơn 2 tháng, Rafa Benitez đã bắt đầu cảm nhận được những khó khăn và sóng gió mà những người tiền nhiệm của ông đã phải chịu tại Stamford Bridge. Dù đã "ném"
đi 2 chiếc cúp là Club World Championship và Capital One Cup, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không lấy đó làm điều bất ngờ.

Đội hình của Chelsea hiện tại vừa thừa lại vừa thiếu 

Theo cựu huấn luyện viên trưởng của Liverpool, đội hình hiện tại của Chelsea không có đủ sức mạnh cần thiết để cạnh tranh tới các chức vô địch. Ông cho biết: "Chúng tôi không thể cho các trụ cột nghỉ ngơi quá nhiều bởi đội hình hiện tại thiếu người ở những vị trí chủ chốt. Tôi đã trao đổi vấn đề này với ông chủ vài ngày trước. Tôi đã cho biết quan điểm của bản thân, và Roman cũng hết sức lắng nghe".

Lý giải thêm về quan điểm này, vị thuyền trưởng 52 tuổi nói: "Tôi phải sử dụng Lampard và Ramires trong tất cả các trận đấu, bởi những sự lựa chọn khác ở tuyến giữa bị chấn thương và cấm thi đấu. Không những vậy, chúng tôi còn mất 2 cầu thủ vì CAN".

"Chúng tôi phải thi đấu tới 9 trận chỉ trong vòng 1 tháng và hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi. Thêm vào đó, những thành công trong quá khứ của Chelsea vô hình trung đã đặt chúng tôi vào thế rất khó khăn khi bất cứ đối thủ nào cũng muốn chiến thắng chúng tôi", Benitez tiếp tục "kể khổ".

Rất có thể, Benitez sẽ mang về thêm 1 vài tân binh nữa trong tháng 1 

Một vấn đề nữa thu hút được sự quan tâm của Rafa Benitez là khả năng triển khai bóng trên hàng công. Ông bộc bạch: "Với Hazard, Mata và Oscar, chúng tôi không thể triển khai lối chơi bóng dài. Torres cũng không phải là một trung phong cắm điển hình, nên đội bóng buộc phải sử dụng rất nhiều đường chuyền sệt. Đó là điểm mạnh của Chelsea, nhưng trong một trận đấu, chúng tôi gặp bất lợi vì đối thủ quá khỏe và áp sát tốt".

Những tâm sự của Benitez có lẽ cũng là suy nghĩ chung của phần đông các cổ động viên đội bóng áo xanh. Dù ông chủ Abramovich đã chi tới 65 triệu bảng trong mùa hè để mang về Hazard, Oscar, và Marin, đồng thời "bơm" thêm 7 triệu cho Demba Ba trong tháng 1, nhưng đội bóng thành London vẫn có quá ít sự lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ.

Chưa rõ liệu trong vài ngày ngắn ngủi còn lai của kỳ chuyển nhượng mùa đông, cựu vương Champions League có mang thêm ai về nữa không. Nhưng đúng như lời Benitez đã khẳng định, đội bóng của ông vào lúc này không đủ chiều sâu để chiến đấu trên quá nhiều đấu trường.


Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn